300 suất quà tặng đến bà con khó khăn nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh, giám tự chùa Tỉnh Hội đã tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của bà con vùng dịch.
Đại đức Thích Thiện Trí hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho bà con vùng dịch

Đại đức Thích Thiện Trí hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho bà con vùng dịch

Với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, ngày 22-8, tại chùa Tỉnh Hội - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh, giám tự chùa Tỉnh Hội đã tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của bà con vùng dịch.

Cụ thể, chùa đã tặng 300 phần quà được đến bà con bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 hiện đang sinh sống ở phường Hiệp Hoà (TP.Biên Hòa), cùng với đó là 50 phần quà tặng đến các bà con sống ở phường An Bình (TP.Biên Hòa), mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Bà con khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 được hỗ trợ kịp thời

Bà con khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 được hỗ trợ kịp thời

Hoạt động thiện nguyện hỗ trợ mùa dịch được các chùa tổ chức liên tục đã góp phần cùng cộng đồng chung tay chống dịch, đồng hành cùng quê hương Đồng Nai trong lúc khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày