400 Phật tử tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Phổ Quang

Khóa tu “Một ngày an lạc” được tổ chức tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)
Khóa tu “Một ngày an lạc” được tổ chức tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 28-3, chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã khai giảng khóa tu “Một ngày an lạc” sau thời gian tạm ngưng sinh hoạt để trùng tu các hạng mục nhằm phục vụ nhu cầu tu học, tín ngưỡng.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh buổi lễ có chư vị giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng...; chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, cùng chư Tăng Ni và gần 400 Phật tử về tham dự.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Trưởng ban Tổ chức khóa tu cho biết, đây là khóa tu đầu tiên sau thời gian chùa Phổ Quang tạm ngưng hoạt động sinh hoạt tu học để trùng tu. Khóa tu được tổ chức nhằm tiếp thêm năng lượng thiện lành, giúp Phật tử có thêm hành trang tu tập.

Thượng tọa Thích Minh Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TP.HCM đã thông qua chương trình tu học một ngày của các hành giả tham dự khóa tu. Theo dự kiến, chùa Phổ Quang sẽ tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" mỗi tháng một lần vào ngày Chủ nhật.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo
Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý tán thán công đức Ban Hoằng pháp đã theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự phối hợp cùng Ban Quản trị chùa Phổ Quang tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc", nhằm tạo môi trường thuận duyên cho Phật tử tu học, củng cố niềm tin của Phật tử vào Chánh pháp. Thượng tọa Chánh Thư ký cũng cầu chúc khóa tu thành công tốt đẹp.

Sau phần phát biểu cảm tạ của Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, hành giả tham dự khóa tu bắt đầu bước vào các thời khóa: tụng kinh, niệm Phật, thọ trai, kinh hành, lễ ngũ bách danh…

Gần 400 Phật tử tham dự khóa tu
Gần 400 Phật tử tham dự khóa tu

Tại khóa tu, Phật tử được nghe 2 thời pháp thoại do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ và Thượng tọa Thích Thiện Quý phụ trách, với chủ đề “Ý nghĩa danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm” và “Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm”.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Theo dự kiến, chùa Phổ Quang sẽ tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" mỗi tháng một lần vào ngày Chủ nhật
Theo dự kiến, chùa Phổ Quang sẽ tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" mỗi tháng một lần vào ngày Chủ nhật
Thượng tọa Thích Minh Nhật thông qua chương trình tu học
Thượng tọa Thích Minh Nhật thông qua chương trình tu học
Hòa thượng Thích Tắc Huê cảm tạ

Hòa thượng Thích Tắc Huê cảm tạ

Chư Tăng hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo

Khóa lễ tụng kinh
Khóa lễ tụng kinh
Nhiếp tâm
Nhiếp tâm
Phật tử thọ trai trong chánh niệm
Phật tử thọ trai trong chánh niệm
Thính pháp
Thính pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày