50 cặp đôi sẽ được chùa tổ chức lễ Hằng thuận tập thể

GNO - Nhằm hỗ trợ cho các cặp đôi khuyết tật, khó khăn, chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) sẽ tổ chức lễ Hằng thuận tập thể.

Lễ Hằng thuận, nghi thức đặc biệt dành cho lễ cưới được tổ chức tại chùa dưới sự chứng minh và chúc phúc của chư tôn đức Tăng, Ni là nét đẹp văn hóa đặc thù của Phật giáo trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình đối với người Phật tử tại gia.

07_519191213.jpg

Lễ Hằng thuận của đôi Phật tử do chùa Giác Ngộ tổ chức

Theo Ban Tổ chức, nhằm mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; đồng thời, gieo duyên lành chánh pháp, mang những giáo lý nhà Phật đến gần hơn với những cặp đôi hữu duyên, chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức chương trình lễ Hằng thuận tập thể dành cho các cặp đôi khuyết tật, các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn đã có giấy đăng ký kết hôn nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức lễ cưới.

Lễ Hằng Thuận sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ, ngày thứ Sáu, 21-12-2018 (15-11-Mậu Tuất) tại chùa Giác Ngộ.

50 cặp đôi phù hợp với các tiêu chí: cặp đôi khuyết tật/các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn đã có giấy đăng ký kết hôn nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức lễ cưới sẽ nhận được hỗ trợ miễn phí các dịch vụ từ Ban Tổ chức như: 1 cặp nhẫn cưới/cặp, tiền mặt chúc mừng 10.000.000 đồng/cặp, hoa cầm tay cô dâu; trang điểm, làm tóc; áo dài truyền thống, quà tặng, tiệc cưới (1 bàn tiệc 10 người/cặp), 1 ảnh cô dâu chú rể/cặp, 1 ảnh cưới tập thể, 1 bánh kem tập thể. Tổng chi phí cho mỗi cặp ước tính khoảng 18 triệu đồng.

Hồ sơ đăng ký tham dự: Hồ sơ đăng ký bao gồm bản sao công chứng các giấy tờ sau: Đơn xác nhận tham gia chương trình theo mẫu, sơ yếu lý lịch (chồng và vợ), CMND (chồng và vợ), hộ khẩu/KT3/ giấy tạm trú, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận khuyết tật (nếu là người khuyết tật), sổ hộ nghèo/cận nghèo, đơn xác nhận gia đình khó khăn có chứng thực của địa phương nơi cư trú/giấy xác minh thu nhập của cơ quan nơi làm việc, phái quy y (nếu có), 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong 6 tháng trở lại của chồng và vợ).

Các cặp đôi liên hệ với văn phòng chùa Giác Ngộ (số 92, Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM) để đăng ký. Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20-11-2018.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày