66 Tăng Ni sinh tốt nghiệp Trường Phật học Quảng Nam

GNO - Buổi lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp Phật học khóa VII, khai giảng lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và lớp sơ cấp Phật học dành cho cư sĩ Phật tử khóa I, niên khóa (2020 - 2023) vừa diễn ra tại Trường Phật học Quảng Nam (TP.Tam Kỳ) vào ngày 6-10.

IMG_7257.jpg


Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam và chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Tại buổi lễ, TT.Thích Chánh Huệ, Phó ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu phó Trường Phật học Quảng Nam báo cáo, cho biết, lớp Trung cấp khóa VII có 66 Tăng Ni sinh tốt nghiệp, đạt loại A có 31 vị, đạt 28 Tăng Ni sinh loại B, loại C 16 , loại D 1 và 1 Tăng sinh có hạnh kiểm tối ưu.

66 Tăng Ni sinh khóa VII được TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trao bằng.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng đã trao tặng nhiều bằng tuyên dương công đức đến tập thể và các cá nhân Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và Ban Giám hiệu nhà trường. Nhiều cá nhân đóng góp cho trường cũng được Ban Giám hiệu ghi nhận công đức.

Buổi lễ khép lại sau khi Thượng tọa Hiệu trưởng gióng trống báo hiệu khai giảng năm học thứ nhất (niên khóa 2020 - 2023) của khóa VIII và năm thứ nhất của khóa I (2020 - 2023) dành cho cư sĩ Phật tử. Gần 100 Tăng Ni sinh và Phật tử trong và ngoài tỉnh tham học.

IMG_7378.jpg
HT.Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế trao thưởng Tăng sinh Thích Chúc Thiệu

IMG_7480.jpg
TT.Thích Phước Minh trao bằng tốt nghiệp

IMG_7348.jpg
Chư tôn đức Ban Giám hiệu Trường Phật học Quảng Nam nhận bằng tuyên dương công đức của HĐTS

IMG_7262.jpg
Đại biểu tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày