69 thí sinh Hội thi dẫn chương trình Phật giáo bước vào vòng loại do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức

Ban Giám khảo Hội thi dẫn chương trình Phật giáo dành cho chư Ni
Ban Giám khảo Hội thi dẫn chương trình Phật giáo dành cho chư Ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-12, trong khuôn khổ Khóa bồi dưỡng kỹ năng và Hội thi dẫn chương trình Phật giáo do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức, tại chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa, TP.HCM), 69 thí sinh đến từ các Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh thành trong cả nước bắt đầu Hội thi dẫn chương trình Phật giáo.
Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và các thí sinh, cổ động viên

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và các thí sinh, cổ động viên

Theo đó, Khóa bồi dưỡng kỹ năng và Hội thi dẫn chương Phật giáo cấp trung ương diễn ra từ ngày 7-12 đến 11-12-2025. Chương trình với sự chủ giảng của Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Sư cô Thích nữ Như Tâm.

Sáng nay, 9-12, chính thức diễn ra Hội thi dẫn chương trình (MC) cấp trung ương với 69 vị Ni tham gia. Hội thi sẽ diễn ra vòng loại, bán kết và chung kết xếp hạng.

Ban Giám khảo gồm: Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư phụ trách Ni giới hệ phái Khất sĩ; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư phụ trách Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông; Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư phụ trách Trưởng Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử; Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư phụ trách Trưởng Tiểu ban Văn hóa; Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư; Sư cô Thích nữ Như Tâm, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư.

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng thay mặt Ban Tổ chức công bố thể lệ và chủ đề Hội thi

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng thay mặt Ban Tổ chức công bố thể lệ và chủ đề Hội thi

Tại buổi khai mạc Hội thi, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng thay mặt Ban Tổ chức công bố thể lệ và chủ đề Hội thi dẫn chương trình Phật giáo, từ ngày 9 đến 11-12.

Theo đó, Hội thi có 4 nhóm chủ đề chính gồm: Đại lễ của Phật giáo (với 18 chủ đề phụ), khóa tu - pháp thoại (6 chủ đề), chương trình văn nghệ Phật giáo (7 chủ đề), Nghi lễ trong Phật giáo và các sự kiện Phật giáo (18 chủ đề).

Ban Giám khảo

Ban Giám khảo

Ở vòng loại, mỗi thí sinh sẽ trình bày chủ đề tự chọn trong 3 phút; vòng bán kết, mỗi thí sinh rút thăm, trình bày trong 8 phút; vòng chung kết xếp hạng, thí sinh thực hiện chủ đề theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo sẽ chọn 20 thí sinh vào vòng bán kết, và sẽ chọn ra 7 thí sinh vào chung kết xếp hạng.

Ni sư Thích nữ Hòa Liên đã có đôi lời với thí sinh

Ni sư Thích nữ Hòa Liên đã có đôi lời với thí sinh

Trước khi chính thức diễn ra hội thi, thay mặt Ban Giám khảo, Ni sư Thích nữ Hòa Liên đã có đôi lời với thí sinh, tin tưởng với khả năng và sự tự tin, sự vững chãi, các thí sinh sẽ trình bày xuất sắc phần thi của mình để vào được các vòng thi cao hơn. Ni sư chúc tất cả các thí sinh sẽ trình bày tốt các chủ đề của mình.

Hình ảnh vòng sơ khảo Hội thi dẫn chương trình Phật giáo dành cho chư Ni do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức:

Hội thi có 69 thí sinh đến từ các Phân ban Ni giới thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành tham gia

Hội thi có 69 thí sinh đến từ các Phân ban Ni giới thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành tham gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Vạn Đức

Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Mọi việc chúng ta tu hay làm đều phải có kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Không có việc gì mà không có hậu quả - Ảnh: Đăng Huy

Dòng truyền thừa tâm linh

GNO - Căn cứ trên kinh, những nhà chú sớ trước kia đều chia kinh Pháp hoa thành hai loại là kinh Pháp hoa Tích môn và kinh Pháp hoa Bổn môn. Cũng có người chia kinh theo Nhơn môn và Quả môn. Nhưng theo phán giáo của ngài Nhật Liên thì hoàn toàn khác hẳn.
Cầu nguyện - Ảnh Bạch Ngọc Anh

Tâm linh và mê tín

GNO - Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành. Và điều này gọi là pháp duyên khởi. Trong pháp duyên khởi, quy luật nhân quả đang vận hành. Đây là phần tinh túy nhất của đạo Phật, không phải ai cũng hiểu được ngay.

Thông tin hàng ngày