![]() |
Quảng buổi buổi họp |
Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích ThiệnThống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sụ, Trưởng ban Trị sự tỉnh; tham dự có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Viên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư Tăng Ni trong Ban Thường trực.
Tham dự còn có ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Võ Quốc Đoàn, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh và đại diện các cơ quan.
![]() |
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp Ban Thường trực |
Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Thống nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sinh hoạt định kỳ của Ban Thường trực, nhằm kịp thời triển khai và điều phối các hoạt động Phật sự trong toàn tỉnh.
Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn công bố nhân sự đại diện Ban Trị sự tại các các phường, xã và đặc khu thuộc khu vực tỉnh Kiên Giang cũ đã được phân công trong phiên họp ngày 25-7.
![]() |
Chư tôn đức biểu quyết tại buổi họp |
Trên tinh thần làm việc dân chủ, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng triển khai và lấy ý kiến biểu quyết về các hoạt động Phật sự trọng tâm sắp tới như: Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569, bổ nhiệm trụ trì các chùa: Châu Nguơn (Châu Đốc), Thuận Tâm (Vĩnh Tế), Cửu Sơn (Tịnh Biên), cùng các hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer...
Đặc biệt, Ban Trị sự triển khai kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền, dự kiến diễn ra vào Quý I - năm 2026.
Cuộc họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến của chư tôn đức, góp ý nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động Tăng sự, các tự viện.
![]() |
Ban Thường trực họp, kết nối trực tuyến với 2 Văn phòng Ban Trị sự |
Hòa thượng Thích Thiện Thống đúc kết các nội dung đã thống nhất, đồng thời nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên Ban Thường trực trong việc triển khai hoạt động Phật sự đúng kế hoạch, đúng Hiến chương GHPGVN và phù hợp pháp luật Nhà nước.
Hòa thượng tán thán sự đóng góp tích cực của chư tôn đức Ban Thường trực, sự tham dự của đại diện chính quyền và mong muốn toàn thể Tăng Ni tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, hòa hợp, lấy lợi ích của số đông làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động Phật sự.