An Giang: Khai mạc Đại giới đàn Chí Thiền - 2009

Ngày 9 tháng 8 -2009 tại chùa Viên Quang, thị xã Châu Đốc, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang đã khai mạc Đại giới đàn Chí Thiền lấy tên của vị bậc cao Tăng trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng vào nữa đầu thế kỷ 20.

Đến chứng minh lễ khai mạc có HT. Thích Giác Hoàng, HT. Thích Huệ Kỉnh - Thành viên HĐCM, HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH ; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS; HT. Thích Huệ Tài – Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức; HT. Thích Thiện Minh – Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội; HT. Châu Cắc – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự; cùng chư Tôn giáo phẩm thành viên Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng Ni Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh và hơn 200 chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong tỉnh. Về phía chính quyền có đại diện Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh và thị xã Châu Đốc.

gdag10.jpg

Chư tôn đức chứng minh

gdag8.jpg

Chư tôn đức Tăng

gdag9.jpg

Chư tôn đức Ni

gdag1.jpg

Đại diện giới tử phát nguyện

Đại giới đàn Chí Thiền trọng thể tổ chức từ ngày 9 – 11 tháng 8 năm 2009. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, các Tăng Ni đủ độ tuổi và các tiêu chuẩn thọ giới theo quy định của Giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, ngày 8 tháng 8 năm 2009, Ban Giám khảo đã tiến hành khảo hạch cho 158 Tăng Ni giới tử (55 giới tử Sa di, 35 giới tử Sa di Ni, 23 giới tử Thức xoa ma na, 22 giới tử Tỳ kheo, 15 giới tử Tỳ kheo Ni). Kết quả có 150 giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch của đàn giới.

gdag3.jpg

Phát thưởng cho giới tử

gdag.jpg

HT Thích Thiện Pháp ban đạo từ

Hội đồng thập sư Tăng truyền giới cho giới tử Tăng tại chùa Viên Quang (cơ sở nội trú của Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học), Hội đồng Thập sư Ni truyền giới cho giới tử Ni tại chùa Phước Viên (cơ sở nội trú của Ni sinh Trường Trung cấp Phật học).

Ngày 10 tháng 8 năm 2009, vào lúc 19 giờ, Hội đồng thập sư sẽ truyền giới Bồ tát cho Tăng Ni giới tử và Phật tử, tiếp theo là nghi thức tấn hương của giới tử.

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Hội đồng thập sư Ni hướng dẫn giới tử Ni đến chùa Viên Quang cầu chánh pháp với đại Tăng và sau đó cử hành lễ bế mạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày