An Giang: Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thác Lác và Phú Hội

Chùa Thác Lác, xã Hòa Thuận (trái) và chùa Phú Hội, xã Vĩnh Điều (phải)
Chùa Thác Lác, xã Hòa Thuận (trái) và chùa Phú Hội, xã Vĩnh Điều (phải)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong hai ngày 15 và 16-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thác Lác (xã Hòa Thuận) và chùa Phú Hội (xã Vĩnh Điều).

* Tại chùa Thác Lác (xã Hòa Thuận), sáng 15-8, lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì được diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang; Hòa thượng Lý Long Công Danh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức và đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành địa phương.

Hòa thượng Danh Đổng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Danh Mel
Hòa thượng Danh Đổng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Danh Mel

Tại buổi lễ, sau khi đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thác Lác, Đại đức Viryak Mongkollo Danh Mel dâng lời phát nguyện sẽ đem hết sức lực và trí tuệ cùng chư Tăng, Ban Quản trị kế thừa di sản của các bậc tiền bối; đồng thời, nghiêm trì Giới luật, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước.

Đại đức Danh Mel dâng lời phát nguyện
Đại đức Danh Mel dâng lời phát nguyện

Ban đạo từ, Hòa thượng Danh Đổng nhấn mạnh vai trò của ngôi chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là cái nôi gìn giữ chữ viết, văn hóa truyền thống. Hòa thượng sách tấn tân trụ trì cần phát huy tinh thần hòa hợp, lấy lòng từ bi làm kim chỉ nam trong mọi Phật sự và tích cực phối hợp cùng địa phương tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội.

* Tại chùa Phú Hội (xã Vĩnh Điều), sáng 16-8, lễ bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích nữ Như Phúc cũng được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang trang nghiêm tổ chức.

Quang lâm chứng minh có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Tâm, Phó ban Trị sự tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và đại diện các cấp chính quyền.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Như Phúc
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Như Phúc

Tại đây, Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Hội; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Như Phúc.

Đón nhận trách nhiệm mới, Sư cô tân trụ trì dâng lời phát nguyện nỗ lực tu học, hành trì giới pháp và xây dựng đạo tràng ngày càng hưng thịnh.

Sách tấn Sư cô tân trụ trì, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh trọng trách thiêng liêng của một vị trụ trì là phải lấy Giới luật làm nền tảng, tuân thủ Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Thượng tọa cũng lưu ý Sư cô cần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh thức để đẩy mạnh hoằng pháp, đồng thời tích cực tham gia các công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Sư cô Thích nữ Như Phúc dâng lời phát nguyện
Sư cô Thích nữ Như Phúc dâng lời phát nguyện

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Văn Dức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Điều phát biểu chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của chùa Phú Hội thời gian qua, mong rằng nhà chùa tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết tại địa phương.

Dịp này, Đại đức tân trụ trì chùa Thác Lác và Sư cô tân trụ trì chùa Phú Hội đều đón nhận nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng từ chư tôn đức, chính quyền địa phương và Phật tử gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.
Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.

Thông tin hàng ngày