[Ảnh] Cao điểm dịch bệnh nCoV, người dân TP.HCM vẫn đi lễ chùa

GNO - Với quan niệm đã ăn sâu vào tâm thức của số đông, rằm tháng Giêng là một trong những “rằm lớn” trong năm. Dịp này, người dân có tín ngưỡng Đạo Phật đã đến chùa dự các khóa lễ cầu nguyện an lành cho bản thân và gia đình, khởi đầu cả năm mới.

Ram thang Gieng (10).JPG
Một công dân trẻ của TP.HCM có tín ngưỡng Đạo Phật cầu nguyện tại Việt Nam Quốc Tự

Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thời điểm bùng phát đại dịch viêm hô hấp cấp tính do virus corona (nCoV) gây ra, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, người dân vẫn đi chùa đông không kém mọi năm.

Điều mới nhiều người có thêm chiếc khẩu trang, nhiều chùa cũng chuẩn bị khu rửa tay, nước khử khuẩn và khẩu trang tặng miễn phí cho tín đồ thập phương.

Sau đây là những hình ảnh về sự thành tâm của người dân cầu nguyện nơi các chùa Phổ Quang, Viên Giác (Tân Bình), Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa (Q.3), Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), do phóng viên Báo Giác Ngộ thực hiện.

Ram thang Gieng (1).JPG
Ram thang Gieng (2).JPG
Ram thang Gieng (3).JPG
Ram thang Gieng (4).JPG
Ram thang Gieng (5).JPG
Ram thang Gieng (6).JPG
Ram thang Gieng (7).JPG
Ram thang Gieng (8).JPG
Ram thang Gieng (9).JPG
Ram thang Gieng (11).JPG
Ram thang Gieng (12).JPG
Ram thang Gieng (13).JPG
Ram thang Gieng (14).JPG
Ram thang Gieng (15).JPG
Ram thang Gieng (16).JPG
Ram thang Gieng (17).JPG
Ram thang Gieng (18).JPG
Ram thang Gieng (19).JPG
Ram thang Gieng (21).JPG

Đến chùa cầu nguyện là nhu cầu tinh thần của người dân có tín ngưỡng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày