[ẢNH]: Cung rước tôn dung, Luật tứ phần về hai giới trường Tăng, Ni thuộc Đại giới đàn Tâm Hòa X

Ban Tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa X cung rước di ảnh, Đại luật Tứ phần về hai giới đàn Tăng và Ni
Ban Tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa X cung rước di ảnh, Đại luật Tứ phần về hai giới đàn Tăng và Ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa X đã cung thỉnh tôn ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Hòa, tôn hiệu của Đại Giới đàn do Ban Trị sự tỉnh Tây Ninh tổ chức về tôn thờ tại hai giới trường Tăng và Ni.

Ngày 5-8 (19-6-Quý Mão), Ban Tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa lần thứ X do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức đã cung rước tôn ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Hòa, Đại luật Tứ phần, chúc thọ giới đàn từ chùa Linh Sơn Tiên Thạch tự (trên núi Bà Đen) về hai giới trường Tăng và Ni.

Đại giới đàn Tâm Hòa X, diễn ra trong thời gian từ ngày 5 đến 8-8-2023 (19 đến 22-6-Quý Mão) tại 2 điểm chùa Linh Phước Trung (dành cho Tăng) và chùa Long Châu Phước Trung (dành cho Ni).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày