GNO - Trong hai ngày 22 và 23-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIV tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Trình (phường Uông Bí).
 |
Hội đồng giới sư Tăng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Quảng Tùng ngôi Giáo thọ A-xà-lê |
Sau kỳ khảo hạch nghiêm ngặt về nội điển và oai nghi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 108 giới tử đủ điều kiện thọ giới pháp, gồm: 11 giới tử Tỳ-kheo, 27 Tỳ-kheo-ni, 51 Sa-di và 19 Sa-di-ni.
Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Tổ chức Đại giới đàn gồm 15 vị do Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng ban.
Sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã cung an chức sự, cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Giới sư đăng đàn truyền giới.
 |
108 giới tử cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIV |
Hội đồng giới sư Tăng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Quảng Tùng ngôi Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Đạo Quang, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Thanh Lịch và Thượng tọa Thích Hiển Thiện.
Hội đồng giới sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Hạnh Nhã ngôi Đàn đầu Hòa thượng Ni; Ni sư Thích Tịnh Nguyệt làm Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích Tịnh Nguyên làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư vị tôn chứng: Ni sư Thích Đàm Linh, Ni sư Thích Huệ Bảo, Ni sư Thích Huệ Như, Ni sư Thích Minh Tuệ, Sư cô Thích nữ Huệ Pháp, Sư cô Thích Tịnh Giới và Sư cô Thích Khánh Thảo.
 |
Giới tử thọ y |
Sau đó, Ban Kiến đàn cung thỉnh chư tôn giới sư quang lâm giới trường để đăng đàn truyền giới cho các giới tử.
Đây là sự kiện Tăng sự quan trọng nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng Ni trên địa bàn tỉnh có đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định, để trang nghiêm tự thân, góp phần trang nghiêm Giáo hội, giữ gìn mạng mạch Phật pháp tại vùng đất tổ Yên Tử.
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIV thành tựu viên mãn |