[Ảnh] Vạn lượt người vãn cảnh, chiêm bái ngôi chùa cổ hơn 700 năm tại Quảng Bình

Ngôi chùa cổ Hoằng Phúc tọa lạc trên một vùng đất cao ráo, rộng gần 10.000 mét vuông tại xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình
Ngôi chùa cổ Hoằng Phúc tọa lạc trên một vùng đất cao ráo, rộng gần 10.000 mét vuông tại xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình
0:00 / 0:00
0:00
Những ngày xuân, cả vạn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh chùa Hoằng Phúc ở Quảng Bình - ngôi chùa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia hơn 700 năm tuổi, là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung.
Trải bao thăng trầm của lịch sử cùng sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã bị hư hại nghiêm trọng. Sau đó, chùa được phục dựng, tôn tạo theo hướng giữ nguyên trạng chùa cũ và chính thức khánh tạ vào năm 2016. Ngày 9-12-2015, chùa được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia
Trải bao thăng trầm của lịch sử cùng sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã bị hư hại nghiêm trọng. Sau đó, chùa được phục dựng, tôn tạo theo hướng giữ nguyên trạng chùa cũ và chính thức khánh tạ vào năm 2016. Ngày 9-12-2015, chùa được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia
Người dân nô nức đến tham quan, chiêm bái tại Hoằng Phúc cổ tự
Người dân nô nức đến tham quan, chiêm bái tại Hoằng Phúc cổ tự
Đại đức Thích Khải Đạo, giám tự chùa Hoằng Phúc cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã có gần 10.000 lượt người đến vãn cảnh, dâng hương tại chùa
Đại đức Thích Khải Đạo, giám tự chùa Hoằng Phúc cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã có gần 10.000 lượt người đến vãn cảnh, dâng hương tại chùa
Trung bình mỗi ngày chùa Hoằng Phúc đón gần 3.000 lượt người, đặc biệt trong 2 ngày đầu năm mới (mùng 1 và 2 Tết) có gần 7.000 lượt người đến vãn cảnh, dâng hương
Trung bình mỗi ngày chùa Hoằng Phúc đón gần 3.000 lượt người, đặc biệt trong 2 ngày đầu năm mới (mùng 1 và 2 Tết) có gần 7.000 lượt người đến vãn cảnh, dâng hương
Nhà chùa đã chủ động trang trí khuôn viên, tổ chức các sự kiện để thu hút du khách
Nhà chùa đã chủ động trang trí khuôn viên, tổ chức các sự kiện để thu hút du khách
Sắc xuân vui tươi ngập tràn tại ngôi chùa cổ
Sắc xuân vui tươi ngập tràn tại ngôi chùa cổ
Ngày mùng 5 Tết, lượng người đổ về chùa vẫn còn rất đông
Ngày mùng 5 Tết, lượng người đổ về chùa vẫn còn rất đông
Người dân và du khách thập phương đến chùa Hoằng Phúc du xuân, vãn cảnh và lễ Phật cầu an, cầu phúc, cầu mong cho một năm mới an khang, thịnh vượng…
Người dân và du khách thập phương đến chùa Hoằng Phúc du xuân, vãn cảnh và lễ Phật cầu an, cầu phúc, cầu mong cho một năm mới an khang, thịnh vượng…
Khoảnh khắc bình yên trong khuôn viên cổ tự
Khoảnh khắc bình yên trong khuôn viên cổ tự
Du khách viết những lời cầu mong bình an rồi treo lên trong khuôn viên Báo Ân đường của chùa Hoằng Phúc
Du khách viết những lời cầu mong bình an rồi treo lên trong khuôn viên Báo Ân đường của chùa Hoằng Phúc
Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-2 (14 và 15 tháng Giêng). Lễ hội có các nội dung chính: lễ rước nước, khai hội, lễ thả cá phóng sinh, biểu diễn văn nghệ, hoạt động về nguồn, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian,...
Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-2 (14 và 15 tháng Giêng). Lễ hội có các nội dung chính: lễ rước nước, khai hội, lễ thả cá phóng sinh, biểu diễn văn nghệ, hoạt động về nguồn, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian,...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày