[Ảnh] Sắc xuân tại Việt Nam Quốc Tự trước giờ đón giao thừa Tết Giáp Thìn

Sắc vàng của hoa mai, vạn thọ mang xuân về nơi khuôn viên Việt Nam Quốc Tự
Sắc vàng của hoa mai, vạn thọ mang xuân về nơi khuôn viên Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa cùng không khí rộn ràng đón Xuân Giáp Thìn 2024, tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) đã trang hoàng hoa trái, lồng đèn, cờ phướn… để Phật tử, người dân khắp nơi về chiêm bái, du xuân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh của Phật giáo TP.HCM, là một trong 3 ngôi tự viện (cùng với chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình, chùa Thanh Tâm - Phật Cô Đơn, H.Bình Chánh) vĩnh viễn là cơ sở của GHPGVN TP.HCM.

Các ngôi già-lam này được xây dựng, đại trùng tu dưới chủ trương và sự lãnh đạo của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng lúc ngài đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

3 ngôi tự viện này không bổ nhiệm trụ trì mà thay vào đó là Ban Quản trị, được thỉnh cử theo nhiệm kỳ, người đứng đầu chính là Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đương nhiệm.

Và như đã thông báo, nhân dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức Pháp hội Dược Sư “Kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” tại Việt Nam Quốc Tự trong 3 ngày mùng 6, 7, 8 tháng Giêng (nhằm ngày 15, 16, 17-2-2024).

Báo Giác Ngộ gửi đến bạn đọc chùm ảnh tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày