Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thăm BTS PG tỉnh Điện Biên

GNO - Chiều 12-3, nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Tổng Thư ký, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đã đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm những người có công tỉnh Điện Biên, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại chùa Linh Quang - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên.
2_jpg.jpg
TT.Thích Đức Thiện trân trọng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn

Đón tiếp đoàn, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên đã báo cáo về hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử Điện Biên, nổi bật là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, công tác từ thiện xã hội chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, công tác hướng dẫn Phật tử được chú trọng thông qua các khóa tu mùa hè, lễ hội Phật giáo mùa hoa ban…

Thượng tọa thông tin tới đoàn, từ ngày 17 tới 19-3-2017, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và lễ hội Phật giáo mùa hoa ban lần thứ 3 - 2017 với nhiều nội dung, trong đó có Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ.


5_jpg.jpg

6_jpg.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại chùa

9_jpg.jpg
Đoàn chụp hình lưu niệm tại trụ sở BTS PG tỉnh Điện Biên

Thiện Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày