Bà Rịa - Vũng Tàu: Hòa thượng Thích Huệ Trí được suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Huệ Trí, tân Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ
Hòa thượng Thích Huệ Trí, tân Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-11, tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh (số 147 đường 27 tháng 4, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đại hội

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đại hội

Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng với chữ “Chúc Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hòa hợp và thanh tịnh để phát triển”.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh chư tôn đức chứng minh đại hội có sự hiện diện: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đại diện trao hoa chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN với nội dung "Chúc Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hòa hợp và thanh tịnh để phát triển" - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đại diện trao hoa chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN với nội dung "Chúc Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hòa hợp và thanh tịnh để phát triển" - Ảnh: Đăng Huy

Chư tôn đức chủ tọa đoàn: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN, đồng Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Thị, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng hơn 750 chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đại biểu chính thức tham dự.

Đại diện các cơ quan trung ương, tỉnh với tham dự của ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, thị trấn Phú Mỹ.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển đọc diễn văn khai mạc

Hòa thượng Thích Quảng Hiển đọc diễn văn khai mạc

Đọc diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đồng Trưởng ban Tổ chức cho biết Đại hội là dịp Ban Trị sự tỉnh nghiêm khắc đánh giá và nhìn nhận những mặt yếu kém trong thời gian 5 năm qua, để có thể rút kinh nghiệm, làm bài học thiết thực và sâu sắc cho nhiệm kỳ sau.

“Chúng tôi tin chắc rằng trên nền tảng nhận thức trách nhiệm và xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo, Đại hội chúng ta chân tình thể hiện sự đóng góp trí tuệ từ tư duy sáng tạo và linh động mang tính khế hợp và chánh trực mà thông qua Nghị quyết đại hội, để làm cương lĩnh cho hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới, góp phần cùng Tăng Ni toàn quốc hòa chung vận mệnh đất nước được phồn vinh, nhân dân được ấm no, xã hội được văn minh, đạo pháp được trường tồn, Giáo hội được trang nghiêm, chúng sanh được an lạc”, Hòa thượng đồng Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh.

Hơn 750 đại biểu tham dự đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII

Hơn 750 đại biểu tham dự đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII

Đại biểu được xem báo cáo hoạt động Phật sự khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 (qua video clip). Theo đó, hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn, Ban Trị sự Phật giáo huyện thị thành đã đạt được nhiều thành tựu về hành chánh Giáo hội các cấp, trên các lĩnh vực như: Tăng sự, hoằng pháp, văn hóa, giáo dục, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, Phật giáo quốc tế, kinh tế - tài chính, thông tin – truyền thông, từ thiện – xã hội… đáp ứng nhu cầu chính đáng cho Tăng Ni và phục vụ cho tín đồ, Phật tử, cộng đồng xã hội.

Theo báo cáo, hoạt động Phật sự của khóa VI với những con ấn tượng như: tính đến năm 2022, toàn tỉnh có 440 tự viện, 3.789 Tăng Ni, 409.000 tín đồ. Hàng năm, Phật giáo tỉnh có khoảng 3.000 Tăng Ni an cư tập trung và an cư tại chỗ tại 20 trụ xứ. Ban Tăng sự tỉnh phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng (2018) và Đại giới đàn Huệ Đăng (2020). Mỗi Đại giới đàn đã truyền giới cho hơn 1.200 giới tử Tăng Ni và hơn 600 cư sĩ Phật tử thọ giới Bồ-tát và Thập thiện. Toàn tỉnh có 108 đạo tràng, 10.310 hành giả sinh hoạt thường xuyên; 33 đơn vị, với tổng cộng có 228 huynh trưởng, 1.330 đoàn sinh.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm được xây dựng khang trang, có khu nội trú cho Tăng sinh, trung cấp Ni tại Ni viện Thiện Hòa. Trường tổ chức đào tạo lớp cao đẳng liên thông giữa Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, giai đoạn 2019-2021 có 2 khóa tốt nghiệp; mở Lớp Sơ cấp Phật học tại chùa Phước Linh (xã Tam Phước), đào tạo được 2 khóa. Hiện nay, trường đang đào tạo năm thứ 3 của lớp trung cấp khóa X gồm có 116 Tăng Ni sinh.

Công tác từ thiện, an sinh xã hội ước tính trị giá trên 419, 8 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa trình bày chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2022-2027)

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa trình bày chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2022-2027)

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh trình bày chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2022-2027) nhằm kế thừa và phát huy những Phật sự đã thành tựu, đồng thời, bổ khuyết các Phật sự còn vướng mắc. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ triển khai 14 chương trình trọng điểm về tổ chức - hành chánh, cùng nhiều hoạt động Phật chuyên môn của các ban, Phân ban gắn với thực tế tại địa phương, phát huy thế mạnh sẵn có trên nền tảng kỷ cương, ổn định, đoàn kết, hòa hợp để khai thác tiềm năng, nguồn nhân lực nhằm phát triển Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 5 năm tới.

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ vận dụng sự tập trung nguồn trí tuệ tập thể, vạch ra đường lối phù hợp với từng Phật sự, thích nghi với từng địa phương, hướng tới sự phát triển toàn diện, vững bền mọi công tác nhằm hoàn thiện các mục tiêu cho hoạt động Phật sự trên cơ sở kỷ cương trong phân nhiệm, thật tâm trong cống hiến và trách nhiệm trong thừa hành đối với chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Hòa thượng Thích Quảng Hiển nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Ghi nhận những đóng góp hoạt động Phật sự trong khóa VI, Trung ương GHPGVN trao Bằng công đức đến 2 tập thể và 23 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen đến 5 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen đến 5 tập thể và 10 cá nhân.

Sau tuyên bố mãn nhiệm của Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khóa VI (2017-2022), Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội, thay mặt Ban Nhân sự Đại hội trình danh sách chứng minh gồm 11 vị, thành phần sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 76 vị.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu hiện diện biểu quyết thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ VII (2022-2027)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu hiện diện biểu quyết thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ VII (2022-2027)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu hiện diện biểu quyết thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ VII (2022-2027), gồm 11 vị chứng minh, 76 thành viên Ban Trị sự (trong đó 32 vị Ban Thường trực, 39 vị ủy viên, 5 vị ủy viên dự khuyết), do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại biểu.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin – Truyền thông; Ni sư Thích nữ Hạnh Bình, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới, cùng 7 vị Phó Trưởng ban, 19 vị ủy viên hường trực, 39 vị ủy viên và 5 ủy viên dự khuyết.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao đến Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQVN tỉnh 200.000 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại đại hội

Ông Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại đại hội

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trên các lĩnh vực của GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong khóa VI, đã đồng hành trong công tác từ thiện, xã hội, phòng chống Covid-19, đóng góp xây dựng tỉnh nhà theo phương châm đạo pháp và dân tộc. Ông tin tưởng, tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ phát huy hơn tiềm năng, những thế mạnh, phát triển các lĩnh vực Phật sự làm “tốt đạo đẹp đời”, tiếp tục đóng góp, giúp cho tỉnh nhà giàu mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán sự đóng góp trong công tác hoạt động Phật sự, đặc biệt sự đóng góp với vai trò Trưởng ban Trị sự trong nhiều nhiệm kỳ của Hòa thượng Thích Quảng Hiển cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tin tưởng, nhiệm kỳ 2022-2027, với tân Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm Trưởng ban Trị sự sẽ giúp cho Ban Trị sự quy hoạch nguồn nhân lực kế thừa cho giai đoạn tiếp; lãnh đạo, điều hành Phật giáo tỉnh sinh hoạt tu học ổn định, đoàn kết, hòa hợp đưa Phật giáo tỉnh lên tầm cao mới.

Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII (2022-2027) thông qua Nghị quyết gồm 10 điểm, sẽ được Ban Trị sự nhiệm kỳ mới phổ biến rộng rãi và triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khép lại sau phát biểu của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, đại diện Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 10-11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày