Công cử Hòa thượng Thích Huệ Trí để suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 tại trụ sở Trung ương GHPGVN tại Hà Nội - Ảnh: Đăng Huy
Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 tại trụ sở Trung ương GHPGVN tại Hà Nội - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Phật giáo ký thông báo ngày 12-10-2022 về chỉ đạo công tác dự kiến nhân sự trình Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Thông báo số 443/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương ký thông báo ngày 12-10-2022 về chỉ đạo công tác dự kiến nhân sự trình Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Trung ương GHPGVN công cử Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN tham gia Ban Trị sự và đề cử để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027 suy cử chức danh Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027.

Hoà thượng Thích Huệ Trí (bên phải) - Ảnh: Bảo Toàn

Hoà thượng Thích Huệ Trí (bên phải) - Ảnh: Bảo Toàn

Thông báo cũng yêu cầu Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027 xem xét dự kiến cơ cấu các chức danh chủ chốt: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký. Đối với các chức danh khác trong Ban Thường trực dự kiến cơ cấu đảm bảo sự ổn định, đoàn kết, hòa hợp trong Ban Trị sự.

Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027 trong tháng 10-2022.

Cho đến nay đã có 61/63 đơn vị Phật giáo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2022-2027, ngoài GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn có đơn vị GHPGVN tỉnh Đồng Nai khó khăn trong công tác nhân sự chủ chốt, chưa thể tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Trước đó, ngày 30-9-2022, Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký Công văn số 681/CV/BTS xin Trung ương GHPGVN cử một vị giáo phẩm tham gia Ban Trị sự, đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguồn tin của Báo Giác Ngộ, ngày 14-10-2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng vừa ký quyết định công cử Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN tham gia Ban Trị sự và đề cử để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Quyết định của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng yêu cầu Hòa thượng Thích Huệ Trí trách nhiệm thực hiện việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, có trách nhiệm cùng với tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai công tác tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 theo các Thông tư, Quy chế của Giáo hội; báo cáo với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày