Bà Rịa - Vũng Tàu: Họp thống nhất cơ cấu nhân sự Tiểu ban Nhân sự Đại hội Phật giáo tỉnh

Đoàn công tác Trung ương GHPGVN họp cùng Ban Thường trực Ban Trị sự
Đoàn công tác Trung ương GHPGVN họp cùng Ban Thường trực Ban Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là kết quả của buổi họp của đoàn công tác Trung ương GHPGVN với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn phòng Đại Tòng Lâm (thị xã Phú Mỹ) vào sáng 5-8, nhằm chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn chư tôn đức Trung ương GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự làm Trưởng đoàn; cùng đi có Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trợ lý Tổng Thư ký.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội, cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển phát biểu chào mừng

Hòa thượng Thích Quảng Hiển phát biểu chào mừng

Sau phát biểu chào mừng của Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu nêu mục đích của đoàn công tác Trung ương GHPGVN nhằm thực hiện chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đại hội về hỗ trợ công tác tổ chức đại hội, chung tay xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh, tổ chức thành công đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027; Hội đồng Trị sự GHPGVN mong có sự thống nhất, hòa hợp trong Ban Tổ chức Đại hội để tiến hành sớm Đại hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã trình kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027; trình Công văn của Trung ương GHPGVN về công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN tham gia Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ VII (2022-2027), đảm nhiệm chức danh đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội; trình dự kiến nhân sự các Tiểu ban, trong đó Tiểu ban Nhân sự có 9 thành viên.

Theo đó, dự kiến đại hội diễn ra vào ngày 28, 29-9-2022, tại Trung tâm Hành chánh tỉnh - TP.Bà Rịa.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa đã trình kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa đã trình kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt đoàn công tác của Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Huệ Trí nhắc lại Nghị quyết 333/NQ-HĐTS ngày 10-7-2022 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên tôn trọng nội dung đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhất trí thông qua; cùng nhắc lại Quyết định số 359/QĐ-HĐTS-VP2 ngày 22-7-2022 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về việc công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội tỉnh.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi họp nêu trách nhiệm của mình do Trung ương GHPGVN giao phó đảm nhiệm đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội.

Trong cuộc họp này, Hòa thượng mong Hòa thượng Trưởng ban Trị sự giúp đỡ để hoàn thành vai trò được Trung ương giao phó, để tập trung triển khai tổ chức đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Thống nêu lại quy trình đề cử nhân sự đại hội

Hòa thượng Thích Thiện Thống nêu lại quy trình đề cử nhân sự đại hội

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu tại buổi họp nêu quy trình cơ cấu nhân sự, cho biết Tiểu ban Nhân sự Đại hội. Theo đó, Hòa thượng nhận định Tiểu ban Nhân sự Đại hội không phải là người quyết định cuối cùng nhân sự của Ban Trị sự nhiệm kỳ mới mà ý kiến cuối cùng vẫn là Ban Thường trực Ban Trị sự xem xét và cho ý kiến từng nhân sự, sau đó mới trình Trung ương GHPGVN, sau khi Trung ương GHPGVN có ý kiến mới thống nhân sự giới thiệu đại hội suy cử. Hòa thượng tin tưởng với sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Quảng Hiển, cùng Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự sẽ đề cử được nhân sự khách quan nhất.

Hòa thượng cũng đề nghị kết thúc tranh luận về nhân sự Tiểu ban Nhân sự, sau buổi họp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự có quyết định chính thức về thành phần nhân sự Tiểu ban Nhân sự để triển khai sớm công tác tổ chức đại hội.

Buổi họp đã thống nhất nhân sự Tiểu ban Nhân sự Đại hội

Buổi họp đã thống nhất nhân sự Tiểu ban Nhân sự Đại hội

Các ý kiến thảo luận tại buổi họp đã thống nhất bổ sung các vị Phó ban Trị sự vào Tiểu ban Nhân sự Đại hội; cần có sự đoàn kết, hòa hợp; thống nhất cơ bản kế hoạch do Ban Thư ký Ban Trị sự trình bày, để triển khai công tác tổ chức thành công đại hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi họp

Đúc kết tại buổi họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, với sự tham gia của Hòa thượng Thích Huệ Thông sẽ tuân thủ những tiêu chuẩn trong Hiến chương GHPGVN, quy định của Trung ương GHPGVN về hướng dẫn tổ chức đại hội. Thượng tọa cũng cho biết có thể đề cử nhân sự đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự là người của địa phương, nếu có khiếu nại Trung ương sẽ cử người trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển, thay mặt Ban Thường trực cảm ơn đoàn công tác Trung ương GHPGVN đã về họp, gút lại những vấn đề, đặc biệt nhân sự của Tiểu ban Nhân sự, để tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1241 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đời người ngắn ngủi đừng phí thời gian

GNO - Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay. Dĩ nhiên mỗi người có một mục tiêu riêng theo quan niệm sống của mình. Đối với người tu Phật thì vượt thoát khổ đau là quan trọng và cần kíp nhất.

Thông tin hàng ngày