Bà Rịa - Vũng Tàu: Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thống nhất công tác đại hội

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thống nhất công tác đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-7, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã cử đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 khu vực phía Nam đến làm việc cùng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại buổi họp

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại buổi họp

Theo đó, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã cử đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 khu vực phía Nam do Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 làm trưởng đoàn; cùng Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trợ lý Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đến làm việc cùng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thảo luận chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Như Thị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh và chư tôn đức Ban Thường trực.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo và PA02 - Công an tỉnh.

Buổi họp đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng tiến tới tổ chức đại hội

Buổi họp đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng tiến tới tổ chức đại hội

Sau hơn 3 giờ thảo luận dưới sự chủ trì của chủ toạ đoàn, buổi họp đã nhất trí các nội dung quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức vào các ngày 28, 29-9-2022, tại Trung tâm Hành chánh Văn hóa tỉnh, TP.Bà Rịa.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung thỉnh Hội đồng Trị sự cử 1 vị cùng với Hòa thượng Thích Quảng Hiển với tư cách đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội.

Buổi họp cũng thống nhất Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ thảo luận, mời thêm một số thành viên vào Tiểu ban Nhân sự Đại hội và Ban Văn kiện Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày