Bà Rịa-Vũng Tàu: Ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới

(GNO-BRVT ): Sáng  ngày 02-6-2009, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) đã tổ chức lễ ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Tỉnh hội Phật giáo BRVT tại giảng đường Trường cấp Phật học Đại Tòng Lâm.

Đến tham dự và chứng minh có HT. Thích Đồng Huy – Thành viên HĐCM, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG BRVT, HT Thích Quảng Thiện, HT Thích Nguyên Trực - Phó ban Trị sự và các Ni sư trưởng, Ni sư cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường và đông đảo Phật tử. Ô. Nguyễn Văn Ngon - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, bà Trương Thị Chi - chủ tịch UBMTTQ tỉnh, bà Nguyễn Thị Oanh - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy và đoàn thể huyện thị địa phương cũng đến dự và chúc mừng.

bariavt_03.JPG
Chư tôn đức chứng minh
 
bariavt_04.JPG
 
Quý Ni trưởng,Ni sư
 
bariavt_05.JPG
 
bariavt_06.JPG
 
Toàn cảnh buổi lễ
 
bariavt_07.JPG
 
GĐPT dân hoa cúng dường
 
bariavt_08.JPG
 
bariavt_09.JPG\
 
chunibrvt_03.JPG
 
bariavt_11.JPG
 
bariavt_13.JPG
 
bariavt_14.JPG
 

Sau phần dâng hoa cúng dường của GĐPT là phát biểu khai mạc của Ni sư Thích nữ Như Như - Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới, ĐĐ. Thích Nhuận Trí - Chánh thư Ký BTS thông qua quyết định của Thường trực BTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Tỉnh hội (nhiệm kỳ 2009 – 2012).

Sau đó, HT. Thích Nguyên Trực - Phó BTS trao quyết định cho Phân ban Đặc trách Ni giới gồm 19 thành viên chính thức và 16 ủy viên dự khuyết do Ni sư Thích nữ Như Như làm Trưởng Phân ban. Thay mặt Phân ban phát nguyện nhận nhiệm vụ, Ni sư Thích nữ Quang Đạo khẳng định: “Bằng niềm tin và nghi lực của người Ni lưu, Phân ban nguyện sẽ sát cánh cùng Chư tôn đưc trong BTS, đem hết tâm lực và trí lực để phụng sự đạo pháp và dân tộc, phát huy tiềm năng đạo hạnh của Ni giới tỉnh nhà”.

bariavt_15.JPG
Trao quyết định Phân ban Đặc trách Ni giới
 
chunibrvt_01.JPG
 
chunibrvt_02.JPG
 
chunibrvt_05.JPG
 
chunibrvt_06.JPG
 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Chi - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chia sẽ: “Với việc ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh đã đáp ứng được mong muốn và đây cũng là một sự kiện rất phấn khởi của đông đảo Ni giới, giúp cho chư Ni có dịp ngồi lại với nhau, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết và tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, hoằng hóa Phật tử, hướng dẫn thế hệ Ni trẻ tu học...”

Thay mặt Thường trực Ban trị sự, HT. Thích Quảng Hiển nhắc lại truyền thống tốt đẹp của Ni giới trong thời gian qua, Hòa thượng mong chư Ni  sẽ càng phát huy tâm lực, trí lực trên con đường tu học, đây là lực lượng sẽ tiếp nối công cuộc hoằng dương chánh pháp cho những lớp kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày