Bà Rịa - Vũng Tàu: Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm lãnh đạo tỉnh, bàn giao hồ sơ văn phòng

Lãnh đạo tỉnh tiếp thân mật đoàn tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027
Lãnh đạo tỉnh tiếp thân mật đoàn tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-11, tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy khu Trung tâm Hành chánh tỉnh (TP.Bà Rịa), ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp gỡ đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Văn Danh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, phòng, ban tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh phát biểu chào mừng chư tôn đức tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Phạm Viết Thanh phát biểu chào mừng chư tôn đức tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại buổi gặp gỡ, đại diện đoàn, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo tổ chức đại hội và cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã quan tâm chỉ đạo để Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ VII diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 9 và 10-11 vừa qua. Đại hội đã suy cử 76 thành viên vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có 32 thành viên Ban Thường trực, 39 ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết.

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu tri ân lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ công tác tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu tri ân lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ công tác tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN bày tỏ quyết tâm đoàn kết nội bộ và xây dựng nội quy làm việc của Ban Trị sự theo phương châm của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, các quy định của Hiến chương GHPGVN, nội quy Tăng sự; đồng thời, mong được muốn thành lập Trụ sở Văn phòng riêng biệt của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa thượng mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Trị sự trong các hoạt động Phật sự và an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh thời gian qua, bày tỏ tin tưởng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục là trung tâm đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Giáo hội và các tầng lớp nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp chào lãnh đạo tỉnh của tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Quang cảnh buổi gặp chào lãnh đạo tỉnh của tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Buổi gặp gỡ kết thúc thay cho lời tri ân, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng những món quà biểu tượng của chùa một cột đến lãnh đạo tỉnh, cùng hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tâm Thịnh

Bàn giao khuôn dấu, hồ sơ, tài liệu Văn phòng Ban Trị sự tỉnh

Lúc 9 giờ sáng nay, 14-11, tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm diễn ra buổi họp nhằm bàn giao khuôn dấu của Ban Trị sự tỉnh và hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017-2022.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa bàn giao con dấu, hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Ban Trị sự đến Thượng tọa Thích Thiện Thuận - Ảnh: Quảng Chuyên

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa bàn giao con dấu, hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Ban Trị sự đến Thượng tọa Thích Thiện Thuận - Ảnh: Quảng Chuyên

Thành phần tham dự có sự tham dự của Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, cùng chư tôn đức trong Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh.

Theo đó, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, nguyên Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu ý kiến về việc bàn giao khuôn dấu Ban Trị sự tỉnh và hồ sơ, tài liệu Văn phòng Ban Trị sự tỉnh của nhiệm kỳ 2017-2022, giao lại cho Ban Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu chỉ đạo đến Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - Ảnh: Quảng Chuyên

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu chỉ đạo đến Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - Ảnh: Quảng Chuyên

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu chỉ đạo và nhắc nhở, sau đó Hòa thượng Trưởng ban nhận khuôn dấu và tài liệu giao lại cho Ban Thư ký Văn phòng Ban Trị sự tỉnh. Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký nhận khuôn dấu và giao lại cho Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh chịu trách nhiệm gìn giữ khuôn dấu của Ban Trị sự tỉnh theo quy định.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày