Bà Rịa-Vũng Tàu: Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 216 vị Tăng Ni

Nhị vị Ban Chứng minh trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức Hòa thượng
Nhị vị Ban Chứng minh trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức Hòa thượng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-3, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Từ Quang (TP.Vũng Tàu) diễn ra lễ công bố quyết định và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng chư tôn đức chứng minh, tham dự

Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng chư tôn đức chứng minh, tham dự

Hiện diện chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự, đại diện Phật giáo huyện, thị, thành phố.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng ban Dân Vận tỉnh; ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Đặng Văn Hải, Phó Trưởng ban Tôn giáo…

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Tổ chức cho biết thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, tấn phong 3347 vị giáo phẩm. Trong đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 216 vị Tăng Ni, gồm có 14 vị Hòa thượng, 52 vị Thượng tọa, 22 vị Ni trưởng, 128 vị Ni sư.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên đọc quyết định tấn phong giáo phẩm, Giáo chỉ và khánh vàng chúc mừng được chư tôn đức Ban Chứng minh lần lượt trao đến chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao giáo chỉ tấn phong đến vị Thượng tọa
Hòa thượng Thích Huệ Thông trao giáo chỉ tấn phong đến vị Thượng tọa

Thay mặt Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ cho biết Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những tỉnh có số lượng Tăng Ni đông nhất cả nước nên việc quản lý vô cùng khó khăn.

Hòa thượng tin tưởng các hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ này sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước góp phần trang nghiêm và huy hoàng của đạo pháp trong lòng dân tộc.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu cảm tạ

Trao giáo chỉ đến chư vị Ni trưởng

Trao giáo chỉ đến chư vị Ni trưởng

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày