Bà Rịa - Vũng Tàu: Tưởng niệm Hòa thượng Đồng Huy, nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Đồng Huy, nguyên Trưởng ban Trị sự tỉnh, khai sơn làng Vạn Hạnh
Tưởng niệm Hòa thượng Thích Đồng Huy, nguyên Trưởng ban Trị sự tỉnh, khai sơn làng Vạn Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-1, tại Viện Chuyên Tu - chùa Vạn Thiện trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Đồng Huy, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, khai sơn làng Vạn Hạnh và trao tặng quà Tết cho bà con nghèo tại khu vực phường Phú Mỹ.
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự lễ tưởng niệm

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự lễ tưởng niệm

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, trụ trì chùa Vạn Thiện chia sẻ về công hạnh và hành trạng của Hoà thượng khai sơn lúc còn sanh tiền, người đã luôn mang hoài bão truyền bá chánh Pháp và khai mở đạo tràng, tự viện suốt cuộc đời tu hành và hành đạo. Sau đó, chư Tăng Ni đồng thanh trì tụng 3 biến Đại bi.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, tại chánh điện, chư tôn đức đã thành kính niêm hương tưởng niệm vị Hòa thượng có công đức lớn đối với làng Vạn Hạnh.

Cố Hòathượng Thích Đồng Huy, nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni suốt 4 nhiệm kỳ từ khi thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ôn lại hành trạng của cố Hòa thượng Thích Đồng Huy

Ôn lại hành trạng của cố Hòa thượng Thích Đồng Huy

Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 18 giờ 45 ngày 3-1-2010 (19-11-Kỷ Sửu) tại tu viện Vạn Hạnh (làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trụ thế 90 năm với 55 hạ lạp.

Cúng dường đến tu tập tại núi Thị Vải

Cúng dường đến tu tập tại núi Thị Vải

Dịp này, chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đã cúng tịnh tài và phẩm vật đến Tăng Ni với tổng trị giá cúng dường 260 phần là 260 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày