Bắc Giang: Lễ khai pháp khóa hậu An cư kiết hạ, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Đại Giáp (xã Đại Lâm, H.Lạng Giang, Bắc Giang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ khai pháp khóa hậu An cư kiết hạ và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2024.
Thượng toạ Thích Thanh Vịnh báo cáo công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2568
Thượng toạ Thích Thanh Vịnh báo cáo công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hoà thượng Thích Thiện Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang; Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; chư Tăng Ni trong, ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh Bắc Giang và đông đảo tín đồ, Phật tử...

Báo cáo công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Thượng toạ Thích Thanh Vịnh cho biết, Phật giáo tỉnh Bắc Giang có 4 trường hạ: chùa Hồng Phúc - trụ sở Ban Trị sự, chùa Bổ Đà, Phúc Lâm và Đại Giáp, với tổng số 151 Tăng Ni an cư; trong đó trường hạ chùa Đại Giáp là Trường Trung cấp Phật học tỉnh, có 72 Tăng Ni sinh an cư tại chỗ. Tất cả các hạ trường đều cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Văn giữ ngôi vị Đường chủ.

Thượng tọa Thích Thanh Thạch tác bạch cầu pháp
Thượng tọa Thích Thanh Thạch tác bạch cầu pháp

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Thạch, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, Chánh Duy-na hạ trường đã đại diện cho chư hành giả an cư tác bạch cầu pháp.

Hòa thượng Đường chủ hạ trường đã chấp thuận lời cầu thỉnh và có thời pháp thoại về nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa của An cư kiết hạ và giới thiệu về tiêu đề, xuất xứ của bộ kinh Đại phương tiện Phật báo ân cũng như một số nội dung chính của kinh mà các hành giả tiếp tục nghiên cứu trong mùa hậu an cư năm nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng

Dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Lâm đã công bố quyết định của GHPGVN về việc tấn phong giáo phẩm và điều phối nghi thức trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 7 chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Bắc Giang: 1 vị Hòa thượng, 3 vị Thượng tọa, 2 vị Ni trưởng và 1 Ni sư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang có lời chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm và bày tỏ mong muốn Ban Trị sự, chư Tăng Ni, Phật tử tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thạch Sok Xane và ông Kim Ngọc Thái

Vĩnh Long: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan sau Đại hội lần thứ I

GNO - Sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 8-6, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tỉnh.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc" do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.

Thông tin hàng ngày