Bạc Liêu: Tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan thắp nén tâm hương tưởng niệm những người không may tử vong do tai nạn giao thông
Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan thắp nén tâm hương tưởng niệm những người không may tử vong do tai nạn giao thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-11, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước (P.5,TP.Bạc Liêu), UBMTTQVN, Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp tổ chức tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Chư tôn đức, lãnh đạo các cơ quan tham dự

Chư tôn đức, lãnh đạo các cơ quan tham dự

Tham dự có Hòa thượng Tăng SaVong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Thường trực, các ban trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị thành trong tỉnh; đại diện các tôn giáo bạn và Phật tử các đạo tràng.

Đại diện các cơ quan có ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Truởng ban Thưởng trực Ban An toàn Giao thông tỉnh; ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo sở ban ngành tỉnh, TP.Bạc Liêu, địa phương sở tại.

Sau phần nghi thức, Hòa thượng Tăng SaVong tuyên bố khai mạc buổi lễ cho biết tai nạn giao thông gây đau đớn, mất mát cho người tham gia giao thông và gia đình. Dịp này nhằm chia sẻ với những gia đình nạn nhân có người thân tử vong do tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Nguyễn Huy Dũng trong 10 tháng đầu năm 2024 tại Bạc Liêu đã xảy ra 83 vụ tai nạn làm chết 42 người, bị thương 73 người. So cùng kỳ năm 2023 tai nạn gia thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng với các nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi 65 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1.300 kg gạo, 65 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho gia đình rất khó khăn do có 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”, ông kêu gọi Ban Trị sự và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử, chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân xây dựng ý thức “Văn hóa giao thông”, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Lãnh đạo các cơ quan tỉnh dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Lãnh đạo các cơ quan tỉnh dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tại buổi lễ, chư tôn đức, đại diện các tôn giáo bạn và lãnh đạo các cơ quan đã niêm hương bạch Phật, nguyện cầu cho các hương linh sớm được siêu thoát. Ban Nghi lễ tiếp tục thực hiện nghi thức trai đàn chẩn tế, cầu siêu cho những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày