Ban Chức sự trường hạ Quán Sứ đảnh lễ Đức Pháp chủ

GNO - Chiều qua, 7-7-Bính Thân (9-8-2016), chư tôn đức trường hạ Quán Sứ (Hà Nội) do HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHGPVN; TT.Thích Thanh Huân, Phó Văn phòng T.Ư GHPGVN tới tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) thành kính đỉnh lễ Đức Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ - đương vi ngôi đường chủ hạ trường nhân dịp kết thúc ba tháng An cư PL.2560 - DL.2016.

hoangtuan 3.jpg


Chư tôn đức bạch với Đức Pháp chủ, báo cáo các sinh hoạt tu học tại trường hạ Quán Sứ

Thay mặt chư tôn đức, HT.Thích Thanh Nhiễu, Chánh Duy na trường hạ Quán Sứ dâng lời tác bạch, báo cáo tổng kết tu học và sinh hoạt của chư Tăng Ni hành giả trong 3 tháng an cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016.Đức Pháp chủ có một bài pháp ngắn tới chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường Quán Sứ. Hòa thượng nhấn mạnh việc tu tập của toàn thể đại chúng, hành trì giới pháp của Phật Tổ trao truyền. Qua đó nhắc nhở, đối với Phật tử cần luôn nhớ thực hành phép Tam quy và giữ gìn ngũ giới để tinh tấn tu học. "Chúng ta ai cũng có Phật tính, Phật ở tại tâm, giữ thân, khẩu, ý trong sạch, thực hành 10 nghiệp lành, tu dưỡng cần cù, thực hành lời Phật dạy để cuộc sống được yên vui và an lạc", Đức Pháp chủ dạy.
hoangtuan.jpg

hoangtuan 2.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu và chư tôn đức lắng nghe lời dạy của Đức Pháp chủ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày