Ban Dân Vận Trung ương chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm tại TP.HCM

Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo TP.HCM
Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-5 (13-4-Nhâm Dần), đoàn Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm chúc mừng Phật đản Phật lịch 2566 đến chư tôn đức giáo phẩm trên địa bàn Thành phố.
Ông Đỗ Văn Phớn chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, cùng chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm

Ông Đỗ Văn Phớn chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, cùng chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm

Đoàn do ông Đỗ Văn Phớn, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn; cùng ông Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực tại TP.HCM - Ban Dân vận Trung ương; bà Bùi Thị Kim Định, Chuyên viên chính Cơ quan thường trực tại TP.HCM.

Đoàn thăm chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Xá Lợi

Đoàn thăm chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Xá Lợi

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), ông Đỗ Văn Phớn đã gửi lời chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, cùng chư tôn đức sức khỏe, thân tâm thường an lạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu hướng dẫn đoàn làm lễ Tắm Phật

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu hướng dẫn đoàn làm lễ Tắm Phật

Ông bày tỏ ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo với nhiều chương trình an sinh xã hội, đặc biệt 2 năm vừa qua ảnh hưởng dịch bệnh người dân gặp nhiều khó khăn, chư Tăng Ni và Phật tử đã có những hoạt động thiết thực về vật chất, tinh thần và cả con người tình nguyện tham gia tuyến đầu. Với truyền thống hộ quốc an dân, ông tin tưởng Phật giáo sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc để đưa đất nước ngày càng phát triển.

Chúc mừng Phật đản đến Thượng tọa Thích Thanh Phong

Chúc mừng Phật đản đến Thượng tọa Thích Thanh Phong

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp hoan hỷ và vinh hạnh được đón tiếp đoàn Ban Dân vận Trung ương đến chúc mừng Phật đản. Trưởng lão Hòa thượng cầu Tam bảo gia hộ cho các vị trong đoàn nhiều sức khỏe giúp đỡ hỗ trợ cho Giáo hội mỗi ngày một phát triển tốt đạo đẹp đời.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Phật đản đến Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện tại chùa Phước Hải

Đoàn đến thăm, chúc mừng Phật đản đến Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện tại chùa Phước Hải

Chiều 13-5, đoàn cũng đã đến vấn anh sức khỏe và chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó pháp Chủ Hội đồng Chứng minh.

Thăm, chúc mừng Phật đản đến Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương tại chùa Phước Hải (quận 10).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).
Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.

Thông tin hàng ngày