Bà Nguyễn Thị Lệ chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Hiển Tu

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM cùng thành viên đoàn chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM cùng thành viên đoàn chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-5 (12-4-Nhâm Dần), bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM cùng các thành viên đoàn đại diện các cơ quan lãnh đạo TP.HCM đã đến vấn an sức khỏe và chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành phố đến chúc mừng Phật đản

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành phố đến chúc mừng Phật đản

Tiếp đoàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cùng chư Tăng Ban Trụ trì.

Tại buổi thăm, bà Nguyễn Thị Lệ thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã có lời vấn an, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm.

Bà Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thay mặt lãnh đạo TP.HCM cũng đã bày tỏ ghi nhận và tri ân về những đóng góp của GHPGVN và Phật giáo, chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm trong các hoạt động từ thiện xã hội, mà nổi bật là trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19 hai năm vừa qua.

Đoàn lễ Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm

Đoàn lễ Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp thay mặt cho Giáo hội cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành phố đã đến thăm và chúc mừng Phật đản tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Trưởng lão Hòa thượng chúc cho bà Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cùng các thành viên đoàn sức khỏe, công việc mỗi ngày có những bước tiến bộ mới để phục vụ tốt đến người dân Thành phố.

Vấn an sức khỏe và chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, 102 tuổi

Vấn an sức khỏe và chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, 102 tuổi

Tại chùa Xá Lợi (quận 3, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Lệ cũng đã đại diện đoàn vấn an sức khỏe đến Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và thay mặt lãnh đạo Thành phố chúc sức khỏe và an khang đến Hòa thượng.

Bà cũng bày tỏ sự tri ân và ghi nhận những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng trong suốt thời gian vừa qua đối với đất nước nói chung và Thành phố nói riêng. Qua đó, bà mong rằng với uy tín của Trưởng lão Hòa thượng, trong thời gian tới sẽ hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động lợi đạo ích đời do chính quyền thành phố phát động, để cùng góp phần cho sự phát triển chung của TP.HCM.

Lễ Phật tại chùa Xá Lợi

Lễ Phật tại chùa Xá Lợi

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu cảm ơn đoàn chính quyền Thành phố đã đến chúc mừng Phật đản. Trưởng lão Hòa thượng chúc cho các thành viên đoàn sức khỏe, an lạc, công việc hanh thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày