Bạn đọc Giác Ngộ ủng hộ 136 triệu đồng đến bệnh nhân

GNO - Ngày 24-3, HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ đã trao tiền cho các bệnh nhân đăng trên tiểu mục “Mở rộng lòng từ” có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng một số bệnh nhân ung bướu đang điều trị tại TP.HCM.

0 IMG_6802.jpg

HT.Thích Tâm Viên trao tiền của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân khó khăn

Theo đó, bệnh nhân Huỳnh Thị Thuyên, Huỳnh Thị Truân (Giác Ngộ số 1032): 8 triệu đồng, Nguyễn Thị Mỹ Liên (GN 1033): 7 triệu đồng, Nguyễn Đức Thắng (GN 1034): 14 triệu đồng, Thạch Phan Hoàng Phương (GN 1036): 28 triệu đồng, Lê Xuân Đức Thành (GN 1037): 27 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu Hiền (GN 1038): 18 triệu đồng, Bùi Thị Lưa (GN 1039): 6 triệu đồng.

Dịp này, Ban TTXH báo Giác Ngộ cũng đại diện các mạnh thường quân trao tiền ủng hộ các bệnh nhân ung bướu khó khăn đang điều trị tại TP.HCM, mỗi bệnh nhân nhận được 1 triệu đồng.

Được biết, một số bệnh nhân đã đến nhận trực tiếp, một số bệnh nhân điều trị ở xa thì văn phòng Ban TTXH báo Giác Ngộ sẽ gửi tiền ủng hộ qua bưu điện và chuyển khoản ngân hàng.

Theo Ban TTXH báo Giác Ngộ, bạn đọc và các Phật tử cũng đã đóng góp cúng dường đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân - H.Bình Chánh) với số tiền 28 triệu đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày