Bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết đến 2 gia đình khó khăn tại xã Ngãi Xuyên

Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết tại địa phương
Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết tại địa phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-7, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú (Trà Vinh) kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết đến gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi lễ, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú bàn giao 2 căn nhà số 20 đến gia đình ông Kim Khao, bà Kim Thị Sê ở ấp Giồng Tranh. Chi phí xây dựng nhà là 90 triệu đồng, trong đó Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước hỗ trợ 60 triệu, phần còn lại do mạnh thường quân và gia đình đóng góp.

Căn nhà nhà số 21 bàn giao đến gia đình bà Thạch Thị Keng ở ấp Xoài Xiêm. Chi phí xây dựng là 60 triệu đồng, với diện tích 45 mét vuông. Tổng chi phí xây dựng 2 căn nhà là 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày