Bàn giao cầu bê-tông nông thôn tại Bến Tre

GNO - Ngày 23-2, HT.Thích Như Niệm, Phó ban TTXH T.Ư, trụ trì chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận đã đến xã Nhơn Thạnh, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre bàn giao và khánh thành cầu Võ Văn Sáu.

ANH TT (1).jpg


Khánh thành cầu Võ Văn Sáu

Cầu có chiều dài 23m, chiều rộng 2,4m kết cấu bê-tông cốt thép kinh phí xây dựng 175 triệu đồng, trong đó Ban TTXH T.Ư vận động bà Lưu Đặng Mỹ Ngọc, Việt kiều Mỹ ủng hộ 80 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.

Chương trình “Hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, nối nhịp bờ vui) của HT.Thích Như Niệm, trụ trì chùa Pháp Hoa tính đến xuân Ất Mùi - 2015 đã tròn 15 năm. Tính đến nay, Hoà thượng xây dựng 300 chiếc cầu và hàng trăm km đường nông thôn tại các tỉnh, thành.

ANH TT (2).jpg

Đưa vào sử dụng cầu Võ Văn Sáu

Nhân dịp xuân về, Hoà thượng cũng đã tặng 250 phần quà tại huyện Giồng Trôm và huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, tổng trị giá 75 triệu đồng; hỗ trợ bà con Bến Tre đi vùng kinh tế mới tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; huyện Easup, tỉnh Đắk  Lắk 360 phần quà trị giá 324 triệu đồng, trong đó Ban TTXH TP.HCM hỗ trợ 120 triệu đồng và 6 tấn gạo, chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận hỗ trợ 100 triệu đồng và 500 cái mền còn lại do các doanh nghiệp, Phật tử trong tỉnh đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày