Bàn giao cầu dân sinh tại Đồng Tháp

GNO - Sáng ngày 14-9, lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Tư Triều nối liền xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi của chính quyền và nhân dân địa phương.

Anh VG (1).jpg

Khánh thành cầu bê-tông tại Đồng Tháp

Cầu Tư Triều được xây dựng theo giấy phép số 147/GPTC-UBND do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 23/01/2014. Cầu có chiều dài 56m, mặt cầu rộng 4,2m, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng gần 1,2 tỷ đồng do Tập đoàn Hoa Sen tài trợ.

Anh VG (2).jpg

Trao tặng quà cho người nghèo tại Lâm Đồng

Trước đó, 13-9, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Mái ấm gia đình Việt tiếp tục trao tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 100 phần quà cho các hộ gia đình gặp khó khăn tại các huyện Bảo Lâm và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày