Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM họp, rà soát công tác và triển khai hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chủ trì buổi họp Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM
Thượng tọa Thích Quang Thạnh chủ trì buổi họp Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-10, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM chủ trì buổi họp của Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo nhằm rà soát nội dung kỳ khảo hạch cho giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ và triển khai Phật sự.
Buổi họp rà soát thảo luận về nội dung khảo hạch Đại giới đàn Bửu Huệ và triển khai một số Phật sự của ban

Buổi họp rà soát thảo luận về nội dung khảo hạch Đại giới đàn Bửu Huệ và triển khai một số Phật sự của ban

Phát biểu tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết được sự tin tưởng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, với trách nhiệm của mình, thời gian qua Ban Giáo dục đã soạn thảo, chuẩn bị nội dung khảo hạch cho giới tử Đại Giới đàn Bửu Huệ.

Thượng tọa mong chư tôn đức Thường trực đóng góp ý kiến cho các nội dung khảo hạch và rà soát dự thảo danh sách chư tôn đức Ban Giám khảo trước khi trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Buổi họp lần này cũng triển khai một số hoạt động Phật sự quý IV của ban.

Thượng tọa Thích Thiện Chơn báo cáo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Chơn báo cáo tại buổi họp

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM báo cáo hoạt động Phật sự của ban trong Quý II, III - năm 2023 với các hoạt động đạt hiệu quả; đồng thời triển khai, thông qua các chương trình Phật sự những tháng cuối năm 2023.

Tại buổi họp, Thượng tọa cũng trình dự thảo danh sách Ban Giám khảo, Ban Giám thị thuộc Ban Tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ.

Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đóng góp ý kiến

Sau khi lắng nghe, chư vị Phó Trưởng ban đã đóng góp ý kiến, rà soát lại danh sách chư tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị cho phù hợp với thực tế, trước khi trình đến Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM; chư tôn đức cũng thảo luận, thống nhất phương thức tổ chức kỳ khảo hạch giới tử nhằm bảo đảm bảo sự nghiêm túc và trang nghiêm.

Kỳ khảo hạch của giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ gồm: Thi tụng luật, vấn đáp và thi viết. Trong đó, dự kiến nội dung vấn đáp gồm 5 câu, kiến thức trong bộ Phật học phổ thông, mỗi giới tử có khoảng 3-5 phút trả lời vấn đáp; thi viết dự kiến giới tử sẽ làm bài trong thời gian 90 phút.

Đúc kết tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh ghi nhận sự đóng góp ý kiến của chư tôn đức nhằm xây dựng cho nội dung buổi họp, qua đó giúp hoàn thiện bản dự thảo về nội dung kỳ khảo hạch trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Thượng tọa Trưởng ban tin tưởng với sự nhiệt tâm, nhiệt tình đóng góp của chư tôn đức Thường trực, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM sẽ hoàn thành trách nhiệm được giao và thực hiện thành tựu các hoạt động Phật sự cuối năm của ban.

Chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất nhiều hoạt động của ban

Chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất nhiều hoạt động của ban

Được biết, Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 17-11 - 23-11-2023 (5-10 - 11-10-Quý Mão).

Kỳ khảo hạch chung của tất cả các giới tử sẽ diễn ra vào ngày 4-11-2023 (21-9-Quý Mão) tại Việt Nam Quốc Tự.

Sau kỳ khảo hạch, các giới tử đủ điều kiện sẽ được tấn đàn truyền giới tại 6 điểm thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ theo nghi thức biệt truyền của từng hệ phái.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo TP đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo TP đóng góp ý kiến

Chư tôn đức Tăng Ni trong Thường trực tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni trong Thường trực tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày