Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM họp Thường trực và ra mắt thành viên Ban Bảo trợ (đợt 2)

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-10, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã tổ chức buổi họp thảo luận các hoạt động Phật sự sắp tới và ra mắt thành viên Ban Bảo trợ (đợt 2).
Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi họp

Buổi họp do Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM chủ trì, cùng sự tham gia của chư tôn đức trong Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố và các Phật tử thành viên Ban Bảo trợ.

Phát biểu tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết buổi họp nhằm triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM từ nay đến cuối năm và đầu năm 2023. Qua đó, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nắm bắt các kế hoạch, chương trình đào tạo của các trường, lớp Phật học trên địa bàn Thành phố để đề ra những hoạt động Phật sự được thống nhất và đồng bộ. Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM cũng trao quyết định (đợt 2) đến các Phật tử thành viên Ban Bảo trợ.

Đại đức Thích Minh Thảo đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban Bảo trợ (đợt 2)

Đại đức Thích Minh Thảo đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban Bảo trợ (đợt 2)

Tại buổi họp, Đại đức Thích Minh Thảo, Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Bảo trợ (đợt 2), do Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Trưởng ban ấn ký.

Theo đó, đợt 1, Ban Bảo trợ đã ra mắt 208 thành viên, đợt 2 lần này có thêm 137 thành viên, do Thượng tọa Thích Thiện Chơn làm Trưởng ban Bảo trợ.

Các thành viên Ban Bảo trợ nhận quyết định và ra mắt tại buổi họp. Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã có đôi lời sách tấn mong các Phật tử là thành viên Ban Bảo trợ có tâm hướng phụng sự đạo pháp, cần trau dồi đời sống tâm linh song hành giữa việc lo kinh tế gia đình.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao quyết định đến thành viên Ban Bảo trợ

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao quyết định đến thành viên Ban Bảo trợ

Sau buổi trao quyết định đến thành viên Ban Bảo trợ, chư tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố đã thảo luận một số hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới; phân công phân nhiệm cho thành viên Thường trực.

Chư tôn đức Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM triển khai các hoạt động Phật sự

Chư tôn đức Thường trực Ban Giáo dục TP.HCM triển khai các hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Quang Thạnh và chư tôn đức Thường trực đã triển khai, thảo luận một số hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố như: Kế hoạch tổ chức đoàn thăm các Lớp Sơ cấp Phật học tại các quận, huyện; phân công nhân sự phụ trách các trường, lớp đào tạo Phật học, hệ thống các chương trình đào tạo trên địa bàn TP.HCM; phân công trực văn phòng…

Chư tôn đức Thường trực tham dự họp

Chư tôn đức Thường trực tham dự họp

Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM chuẩn y thêm 137 thành viên Ban Bảo trợ
Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM chuẩn y thêm 137 thành viên Ban Bảo trợ
Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM báo cáo một số hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM báo cáo một số hoạt động Phật sự

Trao quyết định đến thành viên Ban Bảo trợ

Trao quyết định đến thành viên Ban Bảo trợ

Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trao quyết định đến các Phật tử thành viên Ban Bảo trợ

Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trao quyết định đến các Phật tử thành viên Ban Bảo trợ

Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trao quyết định đến các Phật tử

Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trao quyết định đến các Phật tử

Các Phật tử thành viên Ban Bảo trợ

Các Phật tử thành viên Ban Bảo trợ

Các Phật tử Ban Bảo trợ

Các Phật tử Ban Bảo trợ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày