Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Quang Thạnh nhận quyết định đảm nhiệm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Quang Thạnh nhận quyết định đảm nhiệm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-9, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định và ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027).
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Huệ Văn, đồng Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Minh Giác, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Hòa thượng Danh Lung, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP, Trưởng ban Tổ chức), Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự), Hòa thượng Thích Chơn Không, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP; Thượng tọa Thích Phước Đạt, Chánh Thư ký Ban Giáo dục Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc Giáo hội TP.HCM, Văn phòng Ban Trị sự, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Tăng Ni các tự viện, Phật tử các đạo tràng TP.HCM tham dự.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức nêu quá trình phát triển, vai trò của ngành Giáo dục Phật giáo trong các giai đoạn lịch sử của Phật giáo VN và trong thời hiện đại; Khẳng định Ban Giáo dục Phật giáo cùng 12 Ban, Phân ban thuộc Giáo hội TP.HCM sẽ quyết tâm thực hiện các chương trình Phật sự, góp phần xây dựng Phật giáo VN nói chung và Phật giáo TP.HCM nói riêng.

Thượng tọa Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM cũng cho biết nhân sự toàn Ban nhiệm kỳ 2022-2027 luôn đoàn kết, hòa hợp, quyết tâm thực hiện các chương trình, hoạt động giáo dục chất lượng cao, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo Tăng Ni tài đức, phát triển ngành giáo dục Phật giáo TP.HCM để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Giáo hội trong tương lai.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện công bố Quyết định số 232/QĐ-BTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Trung Nguyện công bố Quyết định số 232/QĐ-BTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã công bố Quyết định số 232/QĐ-BTS, ngày 28-7-2022 về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự ấn ký.

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Phước Tiến đảm nhiệm Phó Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Phước Tiến đảm nhiệm Phó Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM

Theo đó, thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM gồm 52 thành viên gồm: Ban Chứng minh 2 vị: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Minh Thông; Ban Cố vấn 3 vị: Hòa thượng Danh Lung, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Phước Đạt; Ban Thường trực: 21 vị do Thượng tọa Thích Quang Thạnh làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Phước Tiến làm Phó Thường trực; 7 vị Phó ban, cùng các ủy viên thường trực và 26 ủy viên.

Chư Tăng Ni Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhận quyết định

Chư Tăng Ni Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhận quyết định

Thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhận quyết định, ra mắt tại hội nghị; Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, nguyện đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, quyết tâm cùng nhau cố gắng thực hiện các hoạt động đào tạo Tăng Ni đi vào thực chất, đưa ngành Giáo dục Phật giáo của TP.HCM phát triển, hoàn thành nhiệm vụ Giáo hội TP.HCM giao phó.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chúc mừng Thượng tọa Thích Thiện Chơn phụ trách Trưởng ban Bảo trợ

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chúc mừng Thượng tọa Thích Thiện Chơn phụ trách Trưởng ban Bảo trợ

Tại hội nghị, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM cũng ra mắt nhân sự Ban Bảo trợ do Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Trưởng ban ấn ký, gồm 250 thành viên, Thượng tọa Thích Thiện Chơn làm Trưởng ban Bảo trợ.

Để hỗ trợ thiết thực cho Tăng Ni sinh, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã trao học bổng đến Tăng Ni sinh có thành tích học tập xuất sắc của các cấp Phật học. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 2 học bổng đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, 6 Tăng sinh thạc sĩ thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, mỗi học bổng trị giá 5 triệu đồng; 6 Tăng sinh lớp cao đẳng thuộc Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (khóa VIII), 24 Tăng Ni sinh lớp trung cấp thuộc Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, mỗi học bổng trị giá 3 triệu đồng; 18 Tăng Ni sinh thuộc các Lớp Sơ cấp Phật học TP.HCM, mỗi học bổng trị giá 1,5 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao học bổng cho Tăng Ni sinh

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao học bổng cho Tăng Ni sinh

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chúc mừng Thượng tọa Thích Quang Thạnh đảm nhiệm cương vị mới, cùng thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã phát biểu chúc mừng

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã phát biểu chúc mừng

Thượng tọa Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng tán thán Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã thành lập được Ban Bảo trợ, thành viên là những Phật tử kiên trung của các đạo tràng TP.HCM, tạo lập cơ duyên ban đầu tốt đẹp để quan tâm Tăng Ni sinh các cấp Phật học, làm tiền đề định hướng cho các hoạt động giáo dục trên tinh thần kỷ cương, phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Thượng tọa cũng tán thán, đánh giá cao Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã tạo nền tảng, điều kiện cho Tăng Ni sinh học tập tốt hơn qua việc trao học bổng hỗ trợ cho Tăng Ni sinh. Thượng tọa tin tưởng Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM sẽ xây dựng được hệ thống giáo dục Phật giáo TP.HCM vững mạnh, đào tạo đội ngũ Tăng Ni tài đức làm nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nên điểm sáng của nền giáo dục Phật giáo của Giáo hội TP.HCM, đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của giáo dục Phật giáo VN.

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chúc mừng, tán thán Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã tổ chức thành công hội nghị công bố, ra mắt thành phần nhân sự của Ban nhiệm kỳ mới. Hòa thượng tin tưởng Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM sẽ có những bước đột phá trong công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni tài đức trong thời gian tới.

Hội nghị công bố, ra mắt thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 khép lại sau phát biểu của Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Thường trực đại diện Ban Tổ chức cảm tạ.

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Thường trực đại diện Ban Tổ chức cảm tạ

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó Thường trực đại diện Ban Tổ chức cảm tạ

Sau hội nghị, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã có buổi họp đầu tiên toàn thành viên của Ban, với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HVM, Cố vấn Ban Giáo dục Phật giáo.

Buổi họp đầu tiên của Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM

Buổi họp đầu tiên của Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM

Tại buổi họp, thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM nhận thẻ thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã chủ trì buổi họp với các nội dung: phân công thành viên phụ trách công tác văn phòng,; thảo luận, đóng góp ý kiến, triển khai một số hoạt động Phật sự 5 tháng cuối năm 2022.

Hình ảnh hội nghị công bố quyết, ra mắt thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM, vào sáng 3-9, tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày