Ban HDPT TP.HCM đề ra nhiều Phật sự mới

GNO - Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) Phật giáo TPHCM tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017) và triển khai chương trình hoạt động nhiệm kỳ IX (2017-2022) tại chùa Ấn Quang (Q.10) vào ngày 27-10 vừa qua.

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Chơn Không, Quyền Trưởng ban HDPT TP.HCM, cùng chư tôn đức, Phật tử thuộc Ban.

1hd.jpg


HT.Thích Chơn Không phát biểu tại lễ tổng kết

Tại buổi lễ, HT.Thích Chơn Không phát biểu khai mạc, tiếp đó là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, nổi bật là Phật sự cúng dường lễ Phật đản, An cư kiết hạ, xây chùa, tạo tự, đúc chuông, Học viện Phật giáo VN tại TP hơn 3,5 tỷ đồng.

Song song đó, đã tổ chức tặng học bổng cho đoàn sinh, sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ hội trại, khóa tu mùa hè, chương trình tiếp sức mùa thi, tặng quà mùa Phật đản, Vu lan, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… tổng số tiền 2,5 tỷ.   

Về hoạt động của Phân ban Cư sĩ Phật tử, có hơn 300 mô hình sinh hoạt tu học như: đạo tràng Bát quan trai, đạo tràng Tu thiền, đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng Pháp Hoa, khóa tu một ngày an lạc… có khoảng 50.000 Phật tử tham gia sinh hoạt tu học thường xuyên.

Từ năm 2012 đến 2015, Ban HDPT TP, Phân ban GĐPT tiến hành các công tác khảo sát cơ sở tự viện, tuyển tình nguyện viên và tiếp nhận thí sinh có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành về TP.HCM thi đại học qua chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Theo đó, đã tiếp sức về chỗ trọ miễn phí cho khoảng 6.000 thí sinh với hàng chục ngàn suất ăn chay miễn phí...

Phân ban Gia đình Phật tử có 26 đơn vị Gia đình Phật tử với 1.580 huynh trưởng và đoàn sinh thường xuyên sinh hoạt tại các đơn vị. Trong nhiệm kỳ, có 70 huynh trưởng, đoàn sinh tham gia trại huấn luyện huynh tưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang tại chùa Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long; 40 thành viên tham dự Liên trại huấn luyện huynh trưởng tại thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai; tham dự Hội trại Vạn Hạnh IV ở Phú Yên; 140 thành viên tham dự trại họp bạn liên ngành Thanh - Thiếu toàn quốc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Dự kiến, nhiệm kỳ tới sẽ tổ chức triển khai quán triệt các nghị quyết, chủ trương chuyên ngành của Ban HDPT T.Ư, nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017-2022) đến toàn thể thành viên trong Ban, các thành viên 24 quận huyện, chư tôn đức điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường.

Đồng thời, hoàn chỉnh, bổ sung nhân sự và ra mắt các Phân ban, Tiểu ban trực thuộc theo đúng nội quy sinh hoạt của ngành và cơ cấu tổ chức của Ban HDPT T.Ư; thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Ban HDPT T.Ư và BTS GHPGVN TP.HCM.

Ngoài ra, còn tổ chức đoàn công tác Ban HDPT TP.HCM đến sinh hoạt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tu học với 24 quận huyện và một số đạo tràng, khóa tu tiêu biểu; tập huấn kỹ năng quản lý, tổ chức, điều hành, kiểm tra, đôn đốc thuộc chuyên ngành HDPT dành cho chư tôn đức, quý cư sĩ phụ trách 24 quận, huyện. Kết hợp Ban Hoằng pháp TP tổ chức Hội thi giáo lý dành cho Phật tử tại TP.HCM, để khuyến khích phong trào tu học Phật pháp trong quần chúng Phật tử. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Phật hóa gia đình”, tổ chức đánh giá và tuyên dương các gia đình thực hiện thành công chương trình “Phật hóa gia đình”...

Và, tiếp tục đề xuất với BTS GHPGVN TP.HCM xét duyệt hồ sơ xin công nhận chính thức các đơn vị GĐPT mới thành lập; thành lập thêm các đơn vị GĐPT tại các tự, viện có nhu cầu...

2hd.jpg


Phân ban GĐPT TP.HCM góp ý kiến trong tổng kết

HT.Thích Chơn Không phát biểu, đề nghị chư tôn đức thành viên Ban tích cực tham gia các hoạt động Phật sự chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP, quan tâm hỗ trợ sinh hoạt của Gia đình Phật tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giới trẻ hướng về Tam bảo, vì "giới trẻ là mầm non, là tương lai của Đạo pháp và Dân tộc".

Đề nghị Phân ban Gia đình Phật tử khẩn trương tổ chức Hội nghị công cử vị Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử để trình lên Ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo TP - Hòa thượng Chơn Không chỉ đạo.

Minh Huệ - Minh Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày