Ban Hoằng pháp, Ban KT-TC T.Ư thăm Phật giáo TP.HCM

GNO - Sáng nay, 29-7, đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư GHPGVN đã đến thăm Phật giáo TP.HCM nhân mùa An cư kiết hạ PL.2564.

Hiện diện có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư cùng chư tôn đức Thường trực 2 ban tháp tùng.

H06.jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Đón tiếp đoàn ở trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS cùng chư vị Phó BTS Phật giáo TP: HT.Thích Nhật Ấn, TT.Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký BTS); chư vị Ủy viên Thường trực.

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện cùng chư vị Hội đồng Điều hành Học viện và hơn 800 Tăng Ni sinh viên các khóa.

Trước buổi thăm Tăng Ni tại trường hạ tập trung có số lượng hành giả an cư đông nhất TP.HCM, đoàn chư tôn đức đã đảnh lễ vấn an Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện.

H03.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm tác bạch vấn an Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

H01.jpg
Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ

Phát biểu chào mừng, HT.Thích Giác Toàn đã giới thiệu về nếp sinh hoạt tu học của Học viện trong chủ trương đào tạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng với tinh thần nối tiếp và phát huy truyền thống mà chư vị tiền hiền đi trước đã đặt nền móng, Tăng Ni được nội trú, vừa học vừa tu tập, thực nghiệm tâm linh bên cạnh việc nghiên cứu, tiếp nhân tri thức.

Nói về nhân duyên của chuyến thăm, cúng dường và thuyết pháp tại các trường hạ, HT.Thích Bảo Nghiêm cho biết chương trình này được sự chỉ dạy của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, bắt nguồn từ chỉ đạo của cố Đại lão HT.Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch HĐTS trong những ngày đầu GHPGVN mới thành lập.

Dịp này, HT.Thích Bảo Nghiêm đã có thời pháp thoại trước hơn 800 hành giả an cư, gồm Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện, Ban giảng huấn và Tăng Ni sinh viên.

H05.jpg


Chụp hình lưu niệm tại tòa hành chánh của Học viện

Được biết, năm nay, Ban Hoằng pháp phối hợp với Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư thành lập 9 đoàn đi thăm, cúng dường và thuyết giảng tại các đạo tràng an cư kiết hạ ở các tỉnh thành trên cả ba miền đất nước. Thông tin từ Ban Hoằng pháp T.Ư cho biết, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở một số địa phương, nên dịp này đoàn sẽ hoãn các chuyến thăm đến TP.Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực Tây nguyên.

H07.jpg
Cung nghinh phái đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư

H08.jpg
Chư tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM

H09.jpg
Thành viên đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư

H10.jpg
BTS GHPGVN TP và Hội đồng Điều hành Học viện

H11.jpg
TT.Thích Giác Hoàng điều hành chương trình thăm tại buổi thăm ở trường hạ Học viện 

H13.jpg

H12.jpg
Hơn 800 Tăng, Ni sinh của học viện hiện diện đón tiếp

H14.jpg
HT.Thích Giác Toàn phát biểu chào mừng

H17.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm sách tấn chư hành giả

H15.jpg
Quang cảnh buổi thăm

H16.jpg
Chư Ni hành giả nghe pháp thoại, sách tấn của Hòa thượng trưởng đoàn

H18.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm trao tịnh tài cúng dường

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày