Ban Hoằng pháp T.Ư (phía Nam) họp bàn Phật sự

GNO  -  Chiều nay, 29-6, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), thành viên Ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư (khu vực phía Nam) đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2013, dự thảo thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ VII (2012-2017) và lên kế hoạch thăm trường hạ tập trung các tỉnh thành.

DSC_0010.JPG
HT.Thích Minh Chơn phát biểu khai mạc phiên họp

Phiên họp của Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư (phía Nam) do HT.Thích Minh Chơn, Phó ban Hoằng pháp T.Ư chủ trì, cùng chư tôn đức thành viên Ban Thường trực đến tham dự.

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Minh Chơn, ĐĐ.Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư trình bày sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 của ban. Theo đó, Ban Hoằng pháp T.Ư và các tỉnh thành đã thực hiện thành tựu một số công tác trọng tâm của ban.

Ban Hoằng pháp T.Ư đã thực hiện chương trình đào tạo giảng sư tại cơ sở chùa Hòa Khánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM); khóa VI (2012-2015): Cao cấp giảng sư 60 Tăng Ni, trung cấp giảng sư 45 Tăng Ni; khóa VII (2013-2016): Cao cấp giảng sư có 75 Tăng Ni, trung cấp giảng sư có 69 Tăng Ni.

DSC_0005.JPG
ĐĐ.Thích Minh Nhẫn trình bày báo cáo sơ kết hoạt động của Ban Hoằng pháp T.Ư

Vào mùa Phật đản, An cư kiết hạ, các thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư đã thăm viếng, thuyết giảng tại lễ đài Phật đản tỉnh, thành, quận huyện vào Đại lễ Phật đản, thuyết giảng tại các đạo tràng dành cho Phật tử, khóa tu Một ngày an lạc…

Ban Hoằng pháp T.Ư kết hợp Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, thành tổ chức hội thi giáo lý tìm hiểu về “Ý nghĩa Phật đản sanh” tại Tiền Giang, Bình Dương, BR-VT, Bạc Liêu, Khánh Hòa, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đắk Nông… Mỗi hội thi có hàng trăm Phật tử tham dự. Ngoài ra còn tổ chức các lớp giáo lý tại TP.HCM, Bình Thuận, BR-VT, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Ninh Thuận, Đà Nẵng.

Chương trình thuyết giảng Phật pháp tại các giảng đường luôn được Ban Hoằng pháp T.Ư và địa phương thực hiện liên tục, đồng bộ từ hình thức đến nội dung, không chỉ tập trung tại các giảng đường ở đô thị, khu dân cư mà còn lan rộng, trải đều đến các quận, huyện, thị xã, các tự viện vùng sâu, vùng xa… mỗi giảng đường có từ 300 đến 1.000 Phật tử tham dự.

DSC_0009.JPG
Phiên họp các thành viên Ban Thường trực (phía Nam) của Ban Hoằng pháp T.Ư

DSC_0012.JPG
TT.Thích Minh Thiện đóng góp ý kiến

Các tỉnh thành hội phía Bắc ngày càng phát triển thính chúng ở mỗi đạo tràng, TP.Hà Nội: có 28 giảng đường thuyết giảng giáo lý, có 15 ngôi chùa thành lập câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử và sinh hoạt đều đặn, trên 1.500 thanh thiếu niên sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Ban Hoằng pháp TP.Hà Nội. Ngoài ra, Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành: TP.Hải Phòng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh… tổ chức thuyết giảng, các khóa tu, lễ quy y Tam bảo cho Phật tử…

Với đội ngũ Tăng Ni trẻ, nhiệt huyết và đông đảo, Ban Hoằng pháp T.Ư và các tỉnh thành phía Nam: TP.HCM, Cần Thơ, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, BR-VT, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai… thực hiện tốt công tác thuyết giảng, tổ chức các hình thức tu học tại các đạo tràng, lớp giáo lý, niệm Phật, tu “một ngày an lạc”, Bát Quan trai, khóa tu "kết duyên phước lạc”…

DSC_0015.JPG

TT.Thích Đồng Nguyện (Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Quảng Nam) đóng góp ý kiến tại phiên họp

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư đã thực hiện các chuyến hoằng pháp tại CH Séc, Ucraina, Ba Lan, Hungary… để thuyết giảng, hướng dẫn các đạo tràng Phật tử hải ngoại tổ chức Phật đản…

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư (phía Nam) cũng đã thảo luận chương trình hoạt động trọng điểm 6 tháng cuối năm.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thông qua Dự thảo thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ VI (2012-2017) gồm 109 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết do HT.Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) làm Trưởng ban. Danh sách này sẽ được đệ trình lên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN chuẩn y trong thời gian tới.

DSC_0017.JPG
TT.Thích Tấn Đạt triển khai kế hoạch thăm trường hạ tập trung tại các tỉnh, thành

Ngoài ra, phiên họp cũng lên kế hoạch tổ chức 6 đoàn chư tôn đức giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư thăm, thuyết giảng và cúng dường tại trường hạ tập trung các tỉnh, thành.

Theo đó, chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư sẽ chia làm 6 đoàn thăm, thuyết giảng, cúng dường tại các tỉnh miền Trung: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị (đoàn 1) vào ngày 6, 7-7-2013; các tỉnh Tây Nguyên: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng (đoàn 2) từ ngày 15 đến 16-7-2013; các tỉnh miền Trung: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định (đoàn 3) từ ngày 19 đến 20-7-2013; các tỉnh miền Đông: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai (đoàn 4) ngày 22-7-2013; các tỉnh miền Tây: Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An (đoàn 5) từ ngày 29 đến 30-7-2013; Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (đoàn 6) từ ngày 29 đến 30-7-2013.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày