Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tặng học bổng cho học sinh, trao quà đến người dân ảnh hưởng Covid-19

Hòa thượng Thích Chơn Không trao tặng 16 suất học bổng cho các em học sinh năm học 2022-2023
Hòa thượng Thích Chơn Không trao tặng 16 suất học bổng cho các em học sinh năm học 2022-2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-8, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng học bổng cho học sinh hiếu học và tặng quà cho gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tại chùa Thiên Tôn, quận 5 (TP.HCM).

Buổi lễ diễn ra có sự chứng minh, tham dự của Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Giác Liêm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 5; cùng chư tôn đức thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử.

Hòa thượng Thích Chơn Không trao tặng học bổng cho các em học sinh

Hòa thượng Thích Chơn Không trao tặng học bổng cho các em học sinh

Đại diện lãnh đạo quận 5 có sự hiện diện của ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 5; ông Lê Quân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 5; bà Võ Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận 5, cùng đại diện phường 6, quận 5 sở tại.

Theo đó, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM đã trao tặng 16 suất học bổng, mỗi suất cấp 3 trị giá 1 triệu đồng; học sinh cấp 2, mỗi suất 800 ngàn đồng và học sinh cấp 1, mỗi suất 600 ngàn đồng. Bên cạnh đó, mỗi suất học bổng kèm theo tập vở, và các món quà khác, trị giá 300 ngàn đồng.

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trao quà chia sẻ với gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trao quà chia sẻ với gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dịp này, 500 suất quà Vu lan được tặng đến gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, mỗi suất trị gia s500 ngàn đồng và suất trị giá 300 ngàn đồng. Mỗi suất quà bao gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt, muối, đường, nước tương và tiền mặt.

Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ còn khám và phát thuốc miễn phí cho người dân; hớt tóc miễn phí cho người dân địa phương và vùng phụ cận.

Bên cạnh đó, chùa Thiên Tôn đã tặng 5 triệu đồng đến Quỹ "Vì biển đảo quê hương" của Ủy ban MTTQVN quận 5; tặng 5 triệu đồng đến Hội Khuyến học quận 5; tặng 5 triệu đồng đến Hội Chữ thập đỏ quận và 5 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" phường 6, quận 5.

Hòa thượng Thích Chơn Không, trụ trì chùa Thiên Tôn trao tặng, hỗ trợ hoạt động từ thiện cho các cơ quan
Hòa thượng Thích Chơn Không, trụ trì chùa Thiên Tôn trao tặng, hỗ trợ hoạt động từ thiện cho các cơ quan

Hòa thượng Thích Chơn Không cho biết: "Món quà tuy nhỏ nhưng gói trọn tấm lòng, mong chia sẻ, xoa dịu phần não nỗi đau và khó khăn với người dân".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày