Ban Nghi lễ T.Ư tổng kết Phật sự năm 2018

GNO - Chiều nay 9-1, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư đã tiến hành họp tổng kết công tác Phật sự 2018 và thông qua phương hướng hoạt động Phật sự 2019.

H1.jpg


Toàn cảnh hội nghị tổng kết

HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Giác Liêm, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư đã chủ tọa hội nghị cùng với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm thường trực Ban Nghi lễ T.Ư.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Huệ Minh đã gởi lời cảm ơn sâu sắc đến chư tôn đức thành viên Ban sau khi được HĐTS chuẩn y nhân sự, đã có nhiều nỗ lực trong để góp sức tạo nên những thành công của ngành.

Dịp này, Hòa thượng đầu ngành Nghi lễ kính mong nhận được những góp ý của chư tôn đức dự họp nhằm giúp cho các hoạt động trong năm mới thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt là hỗ trợ công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019 do GHPGVN đăng cai tại tỉnh Hà Nam.

H2.jpg
HT.Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

H3.jpg
Chư tôn giáo đức tham dự

Trong báo cáo tại phiên họp, bộ phận Thư ký của ban cho biết, bằng tinh thần hòa hợp, đoàn kết, năm 2018, Ban Nghi lễ T.Ư đã họp và tu chỉnh Nội quy hoạt động, đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại trung ương và địa phương; cử chư tôn đức thành viên Ban tham gia ban giảng huấn tại các trường hạ, Ban Giảng huấn khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức; tổ chức các lớp đào tạo kiến thức cơ bản về nghi lễ.

Ngoài ra, Ban Nghi lễ T.Ư và địa phương đã hỗ trợ công tác khai Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, An Giang, Bình Phước, Hậu Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Trà Vinh, Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ tổ chức; khuyến khích các tỉnh thành, tự viện tổ chức lễ quy y Tam bảo, lễ chúc thọ, tổ chức trang nghiêm các lễ lớn trong Phật giáo.

H4.jpg


TT.Thích Hạnh Trí báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018
và trình bày phương hướng Phật sự 2019 của Ban Nghi lễ T.Ư

Được sự phân công của HĐTS, Ban Nghi lễ T.Ư cũng tích cực trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2018), Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, lễ tưởng niệm chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã viên tịch; phối hợp tổ chức tang lễ của Trưởng lão HT.Thích Thanh Sam, Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp, Trưởng lão HT.Kim Sa Rinh, HT.Thích Thiện Thuận, HT.Thích Tịnh Khai, HT.Thích Nguyên Trực, HT.Thích Trung Hậu, TT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Toàn Đức.

Đặc biệt, Ban Nghi lễ T.Ư còn phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành cùng tăng cường và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức; nêu cao tinh thần Bồ-tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

H5.jpg
HT.Thích Giác Liêm phát biểu việc Ban nghi lễ dự kiến tổ chức Hội thảo toàn quốc năm 2019

Dịp này, toàn thể chư tôn đức đã thảo luận thông qua phương hướng hoạt động ngành năm 2019, tập trung chủ yếu vào công tác nghi lễ của Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam; vận động tài chính cúng dường Đại lễ; dự kiến công tác tổ chức Hội thảo nghi lễ toàn quốc và các Phật sự quan trọng khác.

Bảo Thiên - Ngọc Tấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh an vị tại tháp Đa Bảo - công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), vào sáng 11-5 (14-4-Ất Tỵ)

Quả tim Đa Bảo

GNO - Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Quả tim Đa Bảo" do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN viết nhân Lễ cung thỉnh, chiêm bái và tôn trí xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự.
Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến các em trong ngày hội yêu thương dành cho trẻ thơ tại chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong ngày hội “Em hướng về Vesak”

GNO - “Con thích nhất là được đọc truyện ‘Phép tắc người con’ và vẽ Bụt ngồi dưới cây bồ-đề. Con thấy Bụt hiền như mẹ con, như các chị của con” - bé Thảo Trang, 6 tuổi, cười tươi rói, chia sẻ giữa sân chùa Long Vân (P.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) khi tham gia ngày hội “Em hướng về Vesak”.
Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.

Thông tin hàng ngày