Ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng họp triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-24, Ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI, 2022-2027 tại chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).
Hòa thượng Thích Huệ Vinh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Vinh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đồng chủ tọa phiên họp, cùng sự tham dự của chư tôn đức thành viên Ban Tăng sự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Vinh cho biết, phiên họp nhằm mục đích triển khai phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 nên cần sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các thành viên để hoàn thiện bản dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự một cách chặt chẽ. Đó sẽ là mấu chốt hướng đến một nhiệm kỳ thành công của ban.

Chư Tăng đóng góp ý kiến

Chư Tăng đóng góp ý kiến

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Huệ Chấn, Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã trình bản dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự gồm có 6 mục, trong đó nhấn mạnh đến việc An cư kiết hạ và Bố-tát tụng giới của Tăng đoàn.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cuộc họp diễn ra, các thành viên đã thống nhất phần lớn các mục cũng như các giải pháp thực hiện mà bản dự thảo phương hướng đã đề ra. Bên cạnh việc An cư kiết hạ, Bố-tát còn có một số đề xuất sẽ trình xin ý kiến Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố như: lễ kiết giới an cư, lễ tự tứ cho chư Tăng toàn thành phố tại chùa Phổ Đà; tổ chức Đại giới đàn, các hội nghị, hội thảo về Tăng sự, khóa bồi dưỡng trụ trì,...

Biểu quyết nhất trí thông qua bản dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự của ban

Biểu quyết nhất trí thông qua bản dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự của ban

Đúc kết cuộc họp, Hòa thượng Trưởng ban đã cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực của các thành viên. Hòa thượng cũng bày tỏ sự kỳ vọng các thành viên trong ban cần phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó; luôn là tấm gương sáng động viên, khích lệ thế hệ Tăng Ni trẻ thực hiện việc an cư, Bố-tát trên tinh thần lục hòa cộng trụ, tinh tấn tu tập, phụng sự Giáo hội, ích đạo lợi đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Tìm Phật trong nhà

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa  chúng ta mới có thể tìm  thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày