Đà Nẵng: Ban Hoằng pháp triển khai nhiều hoạt động nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Ban Hoằng pháp GHPGVN TP tổ chức phiên họp triển khai hoạt động nhiệm kỳ VI
Ban Hoằng pháp GHPGVN TP tổ chức phiên họp triển khai hoạt động nhiệm kỳ VI
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-3, tại Văn phòng chùa Pháp Lâm (P.Nam Dương, Q.Hải Châu), Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố tổ chức phiên họp triển khai hoạt động nhiệm kỳ VI (2022-2027). 

Thượng tọa Thích Thông Đạt, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Pháp Ấn, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TP thông qua danh sách 27 thành viên Ban và 20 thành viên Giảng sư đoàn trực thuộc nhiệm kỳ VI (2022-2027) đã được Ban Thường trực GHPGVN TP.Đà Nẵng ban hành quyết định.

Nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức tại buổi họp thống nhất thông qua bản dự thảo phương hướng hoạt động gồm các mục: Mở lớp Phật pháp căn bản tại các quận huyện; điều phối giảng sư khi các cơ sở tự viện có nhu cầu; tổ chức hội thi giáo lý cho cư sĩ Phật tử thành phố…

Thượng tọa Thích Thông Đạt nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng với sự nhiệt tâm của chư tôn đức, trong nhiệm kỳ mới Ban Hoằng pháp sẽ phát huy tốt vai trò hoằng pháp lợi sanh, lan tỏa ánh sáng Phật pháp vào đời mang lại niềm tin và hạnh phúc, lợi lạc quần sanh, trang nghiêm Giáo hội”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày