Ban Tăng sự T.Ư và Ban TT-TT T.Ư chính thức ra mắt

GNO - Sáng nay, 18-7, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), Ban Tăng sự T.Ư đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.

H1.jpg


Toàn cảnh lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự T.Ư

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM, HĐTS quang lâm chứng minh buổi lễ.

Buổi lễ đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ công tác phía Nam thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các ban, ngành T.Ư, lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến dự và chúc mừng.

H3.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt TƯGH tặng hoa chúc mừng

H4.jpg
Cục An ninh xã hội - Bộ Công an tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Thiện Pháp khái quát lại các nhiệm vụ quan trọng mà ngành Tăng sự cần thực hiện trong hệ thống tổ chức của Giáo hội các cấp và cho rằng nhân sự tham gia ngành phải là các vị tôn túc đủ tâm, đủ tầm, có uy tín và đạo hạnh.

Trước những biến đổi xã hội và nhu cầu phát triển của Giáo hội trong điều kiện mới, Hòa thượng tin tưởng, với nhân sự được cơ cấu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 này, Ban sẽ phát huy nội lực, đoàn kết hòa hợp để làm tròn nhiệm vụ Phật sự chuyên ngành mà Giáo hội giao phó.

Ngay sau đó, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự T.Ư gồm 97 thành viên do HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Trưởng ban; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Phó ban Thường trực; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS đảm nhiệm Phó ban kiêm Chánh Thư ký cùng cùng 13 vị Phó ban và 23 vị Ủy viên Thường trực.

HT.Thích Thiện Nhơn đã trân trọng trao quyết định và chúc mừng các thành viên Ban Tăng sự T.Ư.

H6.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định đến HT.Thích Thiện Pháp và các thành viên Ban Tăng sự T.Ư

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhớ lại những ngày đầu thành lập Giáo hội, ngành Tăng sự luôn được chú trọng tạo dựng và củng cố dù lượng Tăng Ni còn quá ít. Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM mong rằng chư tôn đức ngành Tăng sự sẽ tiếp nối các bậc tiền nhân, hoàn thành Phật sự, làm xương minh đạo pháp.

* Cũng trong sáng nay, 97 thành viên của Ban Thông tin - Truyền thông (TT-TT) T.Ư cũng đã nhận quyết định và chính thức đảm nhiệm các công tác Phật sự chuyên ngành trong buổi lễ tổ chức sau đó.

H8.jpg


Ông Trà Quang Thanh tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT-TT T.Ư nêu lên những khó khăn và thách thức của ngành trong thời gian qua khi mà các phương tiện thông tin đại chúng phát triển với tốc độ nhanh chóng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có sinh hoạt, tu học của Tăng Ni và Phật tử.

Dịp này, HT.Thích Gia Quang cũng khẳng định trong nhiệm kỳ mới, toàn Ban sẽ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ Phật sự liên quan - góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của GHPGVN, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo.

Ngay sau đó, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến Ban TT-TT T.Ư do HT.Thích Gia Quang đảm nhiệm Trưởng ban; TT.Thích Đạo Phước và cư sĩ Từ Vân - Phạm Nhật Vũ đảm nhiệm Phó ban Thường trực; cư sĩ Trần Minh Trung đảm nhiệm Chánh Thư ký.

H9.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định đến HT.Thích Gia Quang và các thành viên Ban TTTT T.Ư

H11.jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đánh giá cao nỗ lực toàn Ban TT-TT T.Ư khi đi lên từ những khó khăn để hình thành nên mạng lưới thông tin truyền thông Phật giáo cả nước như ngày hôm nay và tin tưởng rằng toàn ngành sẽ tiếp tục gặp hái được những thành tựu, làm trang nghiêm Giáo hội trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

H12.jpg


Đại biểu chụp hình lưu niệm sau lễ công bố quyết định Ban TT-TT T.Ư

Ngoài sự quang lâm chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM, HĐTS, buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức lãnh đạo Ban TT-TT 63 tỉnh, thành và nhiều vị đại diện các cơ quan nhà nước trung ương và TP.HCM.

Nhiều lẵng hoa của các cơ quan, cá nhân đã được gởi đến để chúc mừng các buổi lễ.

Bo Thiên - Minh Trung - Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày