Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM họp chuẩn bị chăm lo Tết cho đồng bào nghèo

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-1, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Thường trực Ban Trị sự đã họp, thảo luận các Phật sự cuối năm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp.

Chu tôn đức Ban Thư ký đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021, triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022 của Phật giáo TP.HCM, đề xuất danh sách tặng Bằng tuyên dương công đức đối với tập thể và cá nhân đã tích cực đóng góp cho hoạt động Phật sự trong năm qua. Dự kiến, lễ tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 16-1-2022.

Về đề xuất tặng Bằng tuyên dương công đức, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự chỉ đạo tặng Bằng tuyên dương công đức đối với những tập thể Ban Trị sự, cá nhân có những cống hiến nổi bật đã tích cực đóng trong hoạt động từ thiện, tổ chức bếp ăn, tình nguyện viên hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn phòng chống Covid-19.

Ban Thường trực thảo luận các hoạt động Phật sự cuối năm

Ban Thường trực thảo luận các hoạt động Phật sự cuối năm

Hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, báo cáo tại phiên họp, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cho biết, năm nay Ban Từ thiện - Xã hội sẽ tổ chức tặng quà Tết đến người nghèo tại Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang (mỗi nơi 500 phần quà), chùa Thanh Tâm sẽ do Ni sư Thích nữ Như Nguyệt phụ trách tổ chức.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Tết năm nay, Ban Từ thiện - Xã hội cũng sẽ chuẩn bị 5.000 phần quà gởi tặng đến các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành để chăm lo Tết đến đồng bào các tỉnh Tây Bắc và các địa phương khác.

Dịp này, chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất và phân công trách nhiệm một số công việc văn phòng, sinh hoạt Tết tại Việt Nam Quốc Tự, thời gian nghỉ Tết cũng như việc phân công trực tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự:

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo công tác chuẩn bị lễ tổng kết hoạt động Phật sự của TP

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo công tác chuẩn bị lễ tổng kết hoạt động Phật sự của TP

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác khen thưởng cuối năm

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác khen thưởng cuối năm

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình chương trình buổi họp

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình chương trình buổi họp

Thượng tọa Thích Trí Chơn báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa

Thượng tọa Thích Trí Chơn báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa

Thống nhất tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM vào ngày 16-1-2022

Thống nhất tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM vào ngày 16-1-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày