Ban Tôn giáo TP phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

GNO - Sáng nay, 7-4, ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM đã có buổi chia sẻ với chư tôn đức Tăng Ni về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại trường hạ tập trung chùa An Phú (Q.8, TP.HCM).

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Hiển Đức, Chủ hương trường hạ, trụ trì chùa An Phú; chư tôn đức đại diện Ban Chức sự các trường hạ tập trung và tại chỗ trên địa bàn Q.8 cùng tham dự.

gh74.jpg

Chư hành giả trường hạ chùa An Phú (Q.8) nghe phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tại buổi chia sẻ, bên cạnh việc phổ biến tóm lượt nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến chư tôn đức Tăng Ni, ông Lê Hoàng Vân cũng đã nói về những khó khăn, bất cập mà tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đang gặp phải trong thời gian gần đây.

Đặc biệt, ông Vân nhấn mạnh và giải thích rõ cơ sở pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến việc thành lập cơ sở tôn giáo; hồ sơ pháp lý về cấp giấy phép sử dụng đất tôn giáo; việc quản lý cư trú của Tăng Ni và tác hại của việc sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội thiếu kiểm soát trong môi trường Phật giáo.

gh472.jpg

Ông Lê Hoàng Vân chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý cơ sở tôn giáo, đăng ký cư trú Tăng Ni...

Theo thống kê của Giáo hội, hiện nay toàn thành phố có gần 1.500 cơ sở tự viện; trong đó khoảng 400 cơ sở chưa được công nhận là cơ sở tôn giáo, chưa có quyết định bổ nhiệm trụ trì và chưa gia nhập vào tổ chức Giáo hội.

“Đây cũng là vấn đề cần được lưu tâm, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Ban Tôn giáo TP và Giáo hội nhằm sớm có hướng giải quyết thỏa đáng với từng trường hợp cụ thể”, ông Vân nhấn mạnh.

Qua đây, chư hành giả an cư trên địa bàn phần nào nắm được thông tin cơ bản về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành; thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với tư cách là tu sĩ Phật giáo và cũng là một công dân Việt Nam. Nói cách khác, người tu sĩ cần sống đúng theo tinh thần giới luật Đức Phật chế định; đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi chia sẻ, ông Lê Hoàng Vân đã có lời chúc sức khỏe đến chư hành giả trong mùa an cư PL.2564 - DL.2020.

G.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày