Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ họp triển khai Phật sự sau đại hội

Hòa thượng Đào Như điều hành buổi họp đầu tiên của tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ
Hòa thượng Đào Như điều hành buổi họp đầu tiên của tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 31-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ - chùa Khánh Quang (93 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã diễn ra buổi họp đầu tiên của tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.
Thương tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ phát biểu tại phiên họp

Thương tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ phát biểu tại phiên họp

Buổi họp đầu tiên của tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dưới sự chủ trì của Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, cùng sự tham dự của thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Chư tôn đức nghe báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 10 và 11-3-2022 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam; thông qua báo cáo sơ kết công tác Phật sự quý I năm 2022 của Ban Trị sự thành phố trong đó đặc biệt nổi bật là hoạt động từ thiện xã hội trên 8 tỷ đồng.

Chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tham dự phiên họp

Chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tham dự phiên họp

Các công tác Phật sự trọng tâm của quý II cũng được chư tôn đức triển khai như: công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư Kiết hạ Phật lịch 2566, công tác an sinh xã hội...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày