Cần Thơ: Tân Ban Trị sự Phật giáo thành phố thăm lãnh đạo các cơ quan

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thăm và tri ân đến lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ
Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thăm và tri ân đến lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-3, tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đến thăm và tri ân lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ đã hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa thượng Đào Như trao quà tri ân đến bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

Hòa thượng Đào Như trao quà tri ân đến bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Đón tiếp đoàn có ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cùng đại diện các vị lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố.

Thượng tọa Thích Bình Tâm đại diện tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cảm ơn đến các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.Cần Thơ

Thượng tọa Thích Bình Tâm đại diện tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cảm ơn đến các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.Cần Thơ

Tại buổi thăm, Hòa thượng Đào Như đã gửi lời thăm hỏi và tri ân lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN và các sở, ban, ngành thành phố đã tạo mọi điều kiện cho Phật giáo thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức ngày 10 và 11-3-2022 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cũng đã điểm lại một số công tác Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ, đặc biệt Từ thiện xã hội đạt trên 150 tỷ đồng, thời gian tới tân Ban Trị sự cố gắng cũng cố và chọn nhân sự tham gia vào các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 và giải quyết dứt điểm một số Phật sự còn tồn đọng liên quan đến công tác Phật sự tại các tự viện.

Lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ

Lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ

Phát biểu tại buổi thăm, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP chúc mừng GHPGVN TP.Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X. Các vị lãnh đạo mong Ban Trị sự sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tự viện và vận động tín đồ Phật giáo tham gia những chương trình lợi đạo ích đời do chính quyền phát động để cùng chung tay cùng với Đảng bộ, Chính quyền nhân dân xây dựng TP.Cần Thơ xứng tầm là thành phố đứng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp - Ảnh: M.T

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM rà soát 186 hồ sơ đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 trình Trung ương Giáo hội

GNO - Sáng 15-6, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức phiên họp rà soát hồ sơ Tăng, Ni đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.
Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

GNO - Theo ghi nhận xưa nay, tình tr ạ ng vong nhập (người âm nhập vào người dương) diễn ra trong xã hội rất phổ biến. Có những việc như vong nhập vào báo tên tuổi, địa chỉ của mình chính xác cho dù ở xa và không hề quen biết nhau; báo lý do vì sao chết và có những oan khuất...
Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

GNO - Xem xét đề tài trang trí trên nắp, thân và đế của các đồ gốm này chúng tôi đều thấy thể hiện đề tài cánh sen làm trung tâm. Hoa sen biểu trưng cho Phật giáo là quốc giáo thời kỳ này: hình tượng hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao gắn liền với sự đản sinh của Đức Phật.

Thông tin hàng ngày