Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội họp chuẩn bị Đại giới đàn Phật lịch 2565

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 4-4 (23-2-Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã họp bàn công tác chuẩn bị Đại giới đàn Hà Nội PL.2565 tại chùa Bằng (Linh Tiên tự, quận Hoàng Mai).

Cuộc họp do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội chủ trì.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự phiên họp

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự phiên họp

Phiên họp đã thống nhất cung thỉnh thành phần nhân sự của Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn, các ban chuyên trách và chức sự đạo tràng của Đại giới đàn.

Tại đây, đại diện các ban ngành được phân công đã báo cáo trình lên chư tôn đức các công tác chuẩn bị liên quan đến đời sống sinh hoạt của giới tử tại giới trường.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội mong rằng chư tôn đức chú ý vào tất cả các công việc để giới đàn được thành tựu viên mãn.

Được biết, Đại giới đàn sẽ diễn ra tại chùa Bằng từ ngày 6 đến 11-4-2021 (25 đến 30-2 năm Tân Sửu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày