Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đảnh lễ Đức Pháp chủ - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đảnh lễ Đức Pháp chủ - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 22-1, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hoà thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dẫn đầu đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đảnh lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.

Cùng đi với đoàn có sự hiện diện của Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM. Tháp tùng cùng Hoà thượng trưởng đoàn còn có các vị Phó ban Trị sự, Văn phòng, Thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Chư tôn đức Ban Cố vấn, Ban Trị sự Ban GHPGVN TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ

Chư tôn đức Ban Cố vấn, Ban Trị sự Ban GHPGVN TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ

"Theo truyền thống của người VN, mỗi dịp Xuân về đón chào những điều mới, đồng thời cũng là dịp tưởng nhớ tiền nhân. Người tại gia thì tưởng nhớ về Tổ tiên. Đối với người xuất gia cũng là dịp tưởng niệm chư vị Tổ sư tiền bối. Hàng năm, ngày 23-12 âm lịch là truyền thống toàn thể Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đồng vân tập đảnh lễ Đức Pháp chủ sau đó sẽ tháp tùng với ngài tảo tháp chư Tổ.", Hoà thượng Thích Lệ Trang đại diện dâng lời tác bạch.

Sau lời bạch trình của Hoà thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, toàn thể phái đoàn cung kính đảnh lễ khánh tuế Đức Pháp chủ.

Đức Pháp chủ tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong việc duy trì sinh hoạt truyền thống tảo tháp chư vị Tổ sư trong dịp cuối năm của Phật giáo

Đức Pháp chủ tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong việc duy trì sinh hoạt truyền thống tảo tháp chư vị Tổ sư trong dịp cuối năm của Phật giáo

Đạo từ, Đức Pháp chủ cầu Tam bảo gia hộ cho chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Thành phố trong năm mới sẽ chu toàn được tất cả Phật sự và tán thán việc giữ gìn nếp xưa, duy trì sinh hoạt truyền thống tảo tháp chư vị Tổ sư dịp cuối năm của Phật giáo. Ngài đã chia sẻ: “Tổ đình Huê Nghiêm được Tổ sư Thiệt Thoại - Tánh Tường khai sơn, là một trong những ngôi cổ tự được hình thành sớm ở Nam Bộ và giữ vai trò rất quan trọng trong truyền thừa Phật giáo tại đây".

Toàn thể chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cung kính lãnh thọ huấn thị của Đức Pháp chủ

Toàn thể chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cung kính lãnh thọ huấn thị của Đức Pháp chủ

Ngài cũng huấn thị: "Sau khi đảnh lễ bảo tháp chư Tổ sư tại tổ đình Huê Nghiêm, chúng ta sẽ về chùa Vạn Đức để đảnh lễ bảo tháp Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh, vị lãnh đạo Giáo hội suốt 7 nhiệm kỳ, đồng thời là vị Trưởng ban đầu tiên của Phật giáo Thành phố. Là thế hệ tiếp nối, chúng ta được thừa kế rất nhiều giá trị mà chư vị tiền bối để lại. Vì vậy, tưởng nhớ và tri ân chư Tổ là truyền thống tốt đẹp nên được duy trì”.

Đức Pháp chủ tặng lộc xuân đến phái đoàn và nhắc nhở nên hành trì sám hối để tâm thức trong lành chào đón một mùa xuân mới an lạc và hoan hỷ

Đức Pháp chủ tặng lộc xuân đến phái đoàn và nhắc nhở nên hành trì sám hối để tâm thức trong lành chào đón một mùa xuân mới an lạc và hoan hỷ

Cuối cùng, Đức Pháp chủ nhắc nhở, mặc dù cuối năm có nhiều duyên sự bận rộn, nhưng người xuất gia luôn phải nhớ thúc liễm thân tâm, hành trì sám hối để tâm thức trong lành chào đón một mùa xuân mới an lạc và hoan hỷ như hạnh của Đức Phật Di Lặc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày