GNO - Khó có thể diễn tả được sự vất vả của các nghệ nhân các thế hệ đã bền gan nếm trải sự nhọc nhằn để gọt giũa, chạm khắc nên những chiếc lư đồng - vật phẩm thiêng liêng như cầu nối quá khứ và hiện tại, giữa những người đã khuất cùng với những người còn hiện hữu.
GNO - Đó là chia sẻ của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Kiến đàn với Giác Ngộ. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn này do phóng viên H.Diệu thực hiện, đăng trên mục Thời sự - Báo Giác Ngộ số 1294, ra ngày 21-3-2025.
GNO - Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương được Đảng và Nhà nước thực hiện một cách quyết liệt đã đặt ra nhiều trăn trở cho Tăng Ni, Phật tử về sự cần thiết cải tổ bộ máy hành chính của GHPGVN để tránh sự chồng chéo, phù hợp với đặc thù của một tổ chức tôn giáo.
GNO - "Bóng vờn trên ngọn tử sinh/ Gậy khua đầu gậy giật mình thiên thu..., và trong những cơn nắng sớm mưa chiều, dọc hành trình bôn ba lộn xộn của mình, thỉnh thoảng những vần thơ Y Sa lại bật ra như từ tiềm thức...".
GNO - Đó là hình ảnh của Hòa thượng Thích Trí Thiền - vị Tăng sĩ đã bị bắt giam và vĩnh viễn nằm lại nơi Côn Đảo, một địa danh khốc liệt đã đi vào lịch sử đặc biệt gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30-4 (1975-2025), Báo Giác Ngộ mở chuyên mục “Nước non vọng tiếng ngàn thu”, viết lại tấm gương của những vị Tăng Ni, Phật tử tham gia phong trào yêu nước giành độc lập và hòa bình cho dân tộc qua các thời kỳ.
GNO - Mùa xuân trong đạo Phật được gọi là xuân Di Lặc. Lễ giao thừa là thời khắc đón mừng sự ra đời của Bồ-tát Di Lặc, biểu trưng cho sự vui vẻ, từ bi, bao dung và hạnh phúc - những phẩm hạnh thiện lành mà mỗi người con Phật đều ước mong thành tựu trong cuộc sống.
GNO - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ cổ truyền của dân tộc, Báo Giác Ngộ trân trọng gửi đến bạn đọc số Tất niên với những nội dung đáng quan tâm, để khép lại năm Giáp Thìn với nhiều sự kiện Phật giáo đáng ghi nhớ.
GNO - Đó là một trong những thắc mắc của bạn đọc khi năm hết Tết đến, việc gia tiên luôn là quan tâm của nhiều người, sẽ được Tổ Tư vấn chia sẻ trên số báo 1287 kỳ này, ra ngày 17-1.
GNO - Báo Giác Ngộ số 1286, ra ngày 10-1, có những nội dung gì đáng quan tâm? Mời bạn đọc cùng theo dõi.
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết này của Thượng tọa Thích Tâm Hải trên Báo Giác Ngộ số 1285, ra ngày 3-1-2025.
GNO - Trên tinh thần đó, Báo Giác Ngộ số 1284, ra ngày 27-12 có đăng bài viết của Thượng tọa Thích Tâm Hải điểm lại một số sự kiện nổi bật của Phật giáo năm qua, để tự tin bước vào năm 2025 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, TP.HCM và Phật giáo. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
GNO - Có nhiều quan niệm về sự thành đạo của Đức Phật tùy theo trình độ, tùy theo sự tu hành của chúng ta mà nhận thức khác nhau. Gần nhất, loài người hiểu về Đức Phật thành đạo thường nghĩ Đức Thế Tôn là một con người đi tu thành Phật, từ cách nghĩ này, cho rằng mọi người nếu tu cũng sẽ thành Phật như Ngài.
GNO - Báo Giác Ngộ số 1282, ra ngày 13-12, có những nội dung nào đáng quan tâm? Mời bạn đọc cùng đón xem.
GNO - "Mỗi lần tái sanh trên cuộc đời, các Bồ-tát học được một số việc. Việc thứ nhất là Bồ-tát nghĩ đến Vô thượng Bồ-đề, làm sao trong cuộc đời, hiểu biết của mình nâng đến độ cao nhất có thể được. Cho nên, đối với tôi là học và tu. Học là trên sách vở, tu là trong cuộc sống...".
GNO - Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Phật học viện Huệ Nghiêm (1964-2024) và giỗ kỵ báo tiến lần thứ 30 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ (1914-1991) được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-11-2024 tại chùa Huệ Nghiêm là dịp để gợi nhớ lại chặng đường lịch sử với những dấu ấn đặc biệt của nơi đây.
GNO - Đức Phật đã quở trách người ôm lòng giận lâu là si mê. “Nếu có người sám hối mà người nào đó không nhận, thì đó là ngu si, bị khổ não lâu dài, không có lợi ích”. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung này qua bài "Không ôm hậu lâu", tác giả Quảng Tánh trên Báo Giác Ngộ số 1279, ra ngày 22-11.
GNO - Kinh sách Phật giáo đều nói con người không có linh hồn, chính nghiệp dẫn dắt đi tái sinh trong luân hồi. Vậy tổ tiên ông bà đã mất là linh hồn, là vong linh hay là gì? Vong linh khác linh hồn ở điểm nào? Phật giáo chủ trương cầu siêu cho người thân đã mất được siêu thoát, vậy siêu thoát rồi sẽ đi về đâu?
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài viết của tác giả Nguyên Cẩn, đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1277, ra ngày 8-11-2024.
GNO - Vụ hỏa hoạn chùa Phổ Quang đã thiêu rụi chính điện, cùng với 27 pho tượng Phật cổ. Riêng bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen (Phật thạch bàn, thạch bàn) trong ngôi già-lam hơn 800 năm tuổi vẫn còn, nhưng ảnh hưởng sức nóng của lửa đã bị vỡ một số cánh hoa.