Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến thăm, cúng dường các trường hạ tại Q.7, Q.8, Q.10

Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm hạ trường Long Hoa cổ tự (Q.7)
Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm hạ trường Long Hoa cổ tự (Q.7)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-7, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (đoàn 5 và đoàn 6) đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại các hạ trường trên địa bàn Q.7, Q.8 và Q.10.
Hạ trường Long Hoa cổ tự (Q.7) với 50 hành giả an cư tu học. Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Đạt Phước, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.7 làm Thiền chủ

Hạ trường Long Hoa cổ tự (Q.7) với 50 hành giả an cư tu học. Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Đạt Phước, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.7 làm Thiền chủ

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (đoàn 6) do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ban Thường trực: Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Ủy viên Thường trực; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ TP; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Chánh Văn phòng; Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP đến thăm hạ trường chùa Long Hoa (Q.7) và hạ trường chùa Quan Âm và chùa Pháp Quang (Q.8).

Tại mỗi điểm đến, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có đôi lời hỏi thăm và sách tấn đến hành giả an cư. Đồng thời chư tôn đức cũng đã trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến trường hạ.

Trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường của Ban Thường trực Ban Trị sự TP

Trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường của Ban Thường trực Ban Trị sự TP

Tặng quà lưu niệm

Tặng quà lưu niệm

Các hành giả an cư chụp hình lưu niệm

Các hành giả an cư chụp hình lưu niệm

Hơn 50 hành giả tại hạ trường chùa Quan Âm (Q.8) đón tiếp đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP viếng thăm

Hơn 50 hành giả tại hạ trường chùa Quan Âm (Q.8) đón tiếp đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP viếng thăm

Hạ trường chùa Quan Âm cung thỉnh Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo TP làm Thiền chủ

Hạ trường chùa Quan Âm cung thỉnh Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo TP làm Thiền chủ

Trao phẩm vật cúng dường đến hạ trường

Trao phẩm vật cúng dường đến hạ trường

Các hành giả chụp hình lưu niệm

Các hành giả chụp hình lưu niệm

Hạ trường chùa Pháp Quang (Q.8) có 83 hành giả Ni với 50 vị an cư tập trung và 33 vị tùng hạ

Hạ trường chùa Pháp Quang (Q.8) có 83 hành giả Ni với 50 vị an cư tập trung và 33 vị tùng hạ

Ban Chức sự gồm Thiền chủ là Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen, Ni trưởng Thích nữ Tắc Bửu và Ni sư Thích nữ An Trường; Hóa chủ gồm Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn, Ni trưởng Thích nữ Hiền Thủ và Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến

Ban Chức sự gồm Thiền chủ là Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen, Ni trưởng Thích nữ Tắc Bửu và Ni sư Thích nữ An Trường; Hóa chủ gồm Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn, Ni trưởng Thích nữ Hiền Thủ và Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến

Trao tịnh tài cúng dường

Trao tịnh tài cúng dường

Hạ trường chùa Pháp Quang do Ban Trị sự GHPGVN Q.8 tổ chức

Hạ trường chùa Pháp Quang do Ban Trị sự GHPGVN Q.8 tổ chức

Tin, ảnh: Hoàng Phương

Đoàn 5 do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn; đi cùng còn có chư tôn đức Ban Thường trực: Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực; Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh, Phó Văn phòng đến đến thăm, cúng dường trường hạ chùa Từ Nghiêm (Q.10).

Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.10, chư tôn đức Ni Ban Chức sự trường hạ chùa Từ Nghiêm và 91 hành giả an cư, trong đó, 36 có hành giả là chúng nội thiền.

Các hành giả hạ trường chàu Từ Nghiêm đón tiếp đoàn

Các hành giả hạ trường chàu Từ Nghiêm đón tiếp đoàn

Tại buổi thăm, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã có đôi lời hỏi thăm và sách tấn đến hành giả an cư; đại diện đoàn trao tịnh tài, tịnh vật cúng dường của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến trường hạ.

Được biết, Ban chức sự trường hạ chùa Từ Nghiêm do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện làm Tuyên Luật sư; Thiền chủ là Ni trưởng Thích nữ Như Xuân; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Thông, Thủ hạ kiêm Hóa chủ; Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Tri sự; Ni sư Thích nữ Như Ngọc, Chánh duy-na; Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Ni sư Thích nữ Như Hiếu làm Thư ký…

Thượng tọa Thích Thiện Quý sách tấn đến hành giả hạ trường tổ đình Từ Nghiêm

Thượng tọa Thích Thiện Quý sách tấn đến hành giả hạ trường tổ đình Từ Nghiêm

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự Phật Q.10 tặng hoa chào mừng đoàn

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự Phật Q.10 tặng hoa chào mừng đoàn

Hòa thượng Thích Chơn Không trao tịnh tài cúng dường, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Thiền chủ hạ trường đại diện tiếp nhận

Hòa thượng Thích Chơn Không trao tịnh tài cúng dường, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Thiền chủ hạ trường đại diện tiếp nhận

Chụp hình lưu niệm tại Ni trường tổ đình Từ Nghiêm

Chụp hình lưu niệm tại Ni trường tổ đình Từ Nghiêm

Thánh Tâm - Ảnh: Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày